Sạt lở lớn gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 12

Từ rạng sáng 19/8, trên quốc lộ 12 đoạn qua xã Chăn Nưa, huyện biên giới Sìn Hồ (Lai Châu) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Tuyến đường chính, huyết mạch nối liền trung tâm tỉnh Lai Châu với tỉnh Điện Biên và huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) đang bị tê liệt hoàn toàn, chưa thể dự tính được trong khoảng bao lâu nữa mới có thể thông đường.

Hàng chục hành khách vượt sông không an toàn.Ảnh: Công Hải - TTXVN


Hiện các phương tiện vận tải tuyến giao thông thị xã Lai Châu - Điện Biên và thị xã Lai Châu - Mường Tè qua quốc lộ 12 đều phải ngừng hoạt động.

Ông Tạ Tấn Vĩnh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lai Châu có mặt tại hiện trường điểm sạt lở cho biết hiện chưa có biện pháp khắc phục ngay điểm sạt lở và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ.

Nhiều người dân Lai Châu có việc đi sang tỉnh Điện Biên trong sáng ngày 19/8 đã phải đi theo tuyến đường Lai Châu - Pá Uôn (Sơn La) - Minh Thắng (Tuần Giáo) - Thành phố Điện Biên (Điện Biên) với hành trình dài hơn khi đi theo đường quốc lộ 12 khoảng 80km.

Nguyễn Công Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN