Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020

Ngày 6/6, tại xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sơn La tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Chú thích ảnh
Các đại biểu trồng cây hưởng ứng chiến dịch. 

Tiếp nối thành công của những năm trước, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay tại tỉnh Sơn la được triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8/2020 gồm các hoạt động: “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Năm nay, Chiến dịch tập trung chủ yếu vào địa bàn thuộc các huyện nghèo và huyện thoát nghèo; các xã đăng ký về đích nông thôn mới; các xã biên giới; làng thanh niên lập nghiệp Púng Bánh, huyện Sốp Cộp; địa bàn nơi có đồng bào dân tộc LaHa sinh sống.

Với chủ đề “Thanh niên Sơn La sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” và thực hiện phương châm hành động “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La tập trung đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả của chiến dịch; giới thiệu và nhân rộng các mô hình, các công trình, sản phẩm tình nguyện hiệu quả, thiết thực của các cấp bộ Đoàn; đẩy mạnh triển khai Cuộc thi Dự án tình nguyện năm 2020; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia; tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh của từng khối đối tượng; lựa chọn các phần việc trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và khả năng của thanh niên; tích cực phối hợp tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2020); 73 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020); đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La Kha Mạnh Sâm phát biểu, chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên các dân tộc trong tỉnh thời gian qua.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La Kha Mạnh Sâm chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc, cũng như sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ các cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên và thiếu niên, nhi đồng trong thời gian qua. Để phong trào tiếp tục thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia mang lại hiệu quả bền vững, là đợt sinh hoạt chính trị thực sự sâu rộng và có ý nghĩa đặc biệt với thanh niên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tỉnh Sơn La đề nghị các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thật linh hoạt, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo an toàn cho đội ngũ thanh niên tình nguyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau chiến dịch tới đoàn viên, thanh niên, nhất là các hoạt động giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa. Bên cạnh đó, chiến dịch cần tập trung vào các vấn đề đang được xã hội, địa phương, đơn vị quan tâm như: Hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn việc làm, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự…đảm bảo an sinh xã hooin găn với thực tiễn tại địa bàn nơi hoạt động tình nguyện.

Chú thích ảnh
Trao tặng các phần quà cho thiếu nhi. 

Tại Sơn La, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè bắt đầu triển khai từ năm 2000. Qua 20 năm thực hiện, Chiến dịch ngày càng mở rộng về quy mô, thiết thực về nội dung, đa dạng về phương thức hoạt động. Những hiệu quả mang lại của chiến dịch đã góp phần khẳng định rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước, đồng thời khẳng định sức sống của phong trào trong thanh niên và đời sống xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. 20 mùa chiến dịch tình nguyện hè, là 20 lớp thanh niên, sinh viên tình nguyện được trải nghiệm trong môi trường thực tiễn sinh động, đóng góp sức trẻ cho mỗi bản, làng, thôn, xóm, kết nối những niềm vui, thắp sáng những ước mơ, hy vọng, khơi dậy nhiều khát vọng đẹp và cũng là 20 mùa hè để hàng nghìn thanh niên tình nguyện Sơn La khắc ghi trong hành trang trưởng thành của mình những giá trị mới, giúp mỗi đoàn viên, thanh niên hoàn thiện mình hơn, có lối sống đẹp, có ích cho cộng đồng, đất nước.

Ngay sau buổi lễ, nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa  đã diễn ra như: tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho Đoàn viên thanh niên; hành trình Thầy thuốc trẻ tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai; trao tặng sân chơi, học bổng, sữa cho các em thiếu nhi…

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
Tuổi trẻ Yên Bái khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
Tuổi trẻ Yên Bái khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Ngày 20/5, tại xã An Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái), Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020, với sự tham gia của 600 đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã An Lương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN