Ninh Bình ra quân thực hiện Tháng cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Ngày 29/8, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ ra quân thực hiện Tháng cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và sự kiện đi bộ kêu gọi đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Chú thích ảnh
Đông đảo các lực lượng tham gia hưởng ứng lễ ra quân. 

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng đông đảo thành viên các tổ chức chính trị - xã hội, học sinh trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình, cho biết: Trong những năm qua lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, tỉnh đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Do vậy, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn chuyển biến rất tích cực; tai nạn giao thông liên tục giảm về cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương); không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo thống kê, trong tám tháng của năm 2019 tại Ninh Bình xảy ra 98 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 85 người; so với cùng kỳ năm trước, giảm 11 vụ, giảm sáu người chết và 12 người bị thương.

Để phát huy những kết quả đạt được, tạo khí thế thi đua sôi nổi và thu hút sự quan tâm hưởng ứng tham gia tích cực của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu của Năm an toàn giao thông 2019, với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách, người đi mô tô, xe máy" và Chương trình kêu gọi hành động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em với chủ đề "Giữ trọn ước mơ". Trong đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, từ đó tạo khí thế, quyết tâm cao nhất ngay từ những ngày đầu ra quân; đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông với những nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu và vận động người thân, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi lái xe khi có nồng độ cồn, sử dụng ma túy, không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, chở hàng quá khổ, quá tải, không chấp hành quy định về biển báo, hiệu lệnh giao thông...; rà soát, đề xuất khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, đặc biệt là các đoạn đường và các điểm tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% về cả ba tiêu chí.

Chú thích ảnh
Lực lượng đoàn viên tham gia đi bộ kêu gọi hành động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Mặt khác, UBND tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trong đó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bến bãi vận tải hoạt động trái phép hoặc các vụ việc phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng công an đã diễu hành qua các trục đường chính tuyên truyền về Tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các đại biểu cùng các tầng lớp nhân dân đi bộ diễu hành qua một số tuyến phố chính kêu gọi hành động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)
Hà Nội mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9
Hà Nội mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ban An toàn giao thông thành phố và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị dịp Lễ Quốc khánh 2/9 phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN