Ninh Bình: Hơn 150 công nhân công ty Chia Chen trở lại làm việc

Ngày 13/9, hơn 150 công nhân thuộc Công ty TNHH Công nghiệp Chia Chen (đơn vị 100% vốn Đài Loan - Trung Quốc) chuyên sản xuất các loại con tán, ốc vít không gỉ đóng tại Khu Công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) đã trở lại làm việc sau khi đạt được thoả thuận với lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty sẽ tăng tiền phụ cấp ăn ca đêm từ 13.000 đồng lên 16.000 đồng/người; đổi thiết bị bảo hộ lao động đúng quy chuẩn cho công nhân; điều chỉnh tiền phụ cấp sinh hoạt hàng tháng từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng/người; xây dựng thang bảng lương cho nhân viên theo Luật Lao động; tổ chức thi sát hạch tay nghề, trả đầy đủ các khoản phụ cấp cho người lao động.

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Khánh, ông Đinh Văn Lâm cho biết: Từ ngày 11/9, hơn 150 công nhân của Công ty Chia Chen đã ngừng việc tập thể lần thứ 2 (lần thứ nhất vào ngày 12/8) do lãnh đạo công ty chưa thực hiện một số cam kết với người lao động như chi phụ cấp sinh hoạt, trả tiền lao động chuyên cần và chế độ thâm niên công tác, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.

Đối với đề nghị xét nâng tay nghề nhưng không qua thi tuyển của người lao động, cơ quan chức năng đã giải thích cho công nhân hiểu đó là yêu cầu không đúng quy định.


Vũ Văn Đạt
Công đoàn đề nghị tăng vốn cho công nhân vay

Các cấp công đoàn Hà Nội đã bảo lãnh, tín chấp cho 1.813 hộ gia đình công nhân, viên chức - lao động vay vốn, giải quyết việc làm cho 2.320 lao động với mức thu nhập bình quân từ 1 - 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN