Ngư dân Khánh Hòa, Bình Thuận khẩn trương di dời tàu thuyền tránh trú bão số 14

Dự kiến bão số 14 sẽ đi vào các tỉnh từ Khánh Hoà đến Bình Thuận, các địa phương đã thông báo cho ngư dân chủ động di dời phương tiện, tài sản tránh bão an toàn.

Các tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang.

Đến tối hôm 18/11, tỉnh Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng để tuyên truyền và bắt buộc người dân ở trên lồng bè nuôi thủy sản và tàu cá vào bờ trước khi bão số 14 đổ bộ. Hiện tại, hàng nghìn tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đã vào nơi trú ẩn tránh trú bão an toàn. 

Các tàu cá đang neo đạu tại cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Trong khi đó tại Bình Thuận, ngư dân cũng đã đưa thuyền vào bờ, thu dọn ngư cụ để chuẩn bị tránh bão.

Ngư dân Bình Thuận khẩn trương ứng phó với cơn bão số 14 tại cảng Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Ngư dân dọn dẹp ngư lưới cụ trên tàu tại cảng Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Tàu neo đậu tránh trú bão trên sông Cà Ty - Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Trước dự báo bão số 14 diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp đi kiểm tra phòng chống bão số 14 tại cảng cá Đá Bạc, thành phố Cam Ranh. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN


TTXVN/Báo Tin tức (TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão số 14
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão số 14

Chiều 18/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 14.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN