Ngày 18/5, mưa dông bao phủ cả nước

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió tây nam trên cao nên Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió tây nam trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ gần sáng nay (18/5), khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong các ngày 18 và 19/5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Mưa dông bao phủ cả nước. Ảnh: TTXVN

Thời tiết các vùng trong ngày 18/5:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 73 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, có nơi dưới 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 32 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 32 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

H.V/Báo Tin Tức
Đêm 17, ngày 18/5: Cả nước có mưa dông, độ ẩm không khí cao
Đêm 17, ngày 18/5: Cả nước có mưa dông, độ ẩm không khí cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (17/5) và ngày 18/5, Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Độ ẩm không khí cao, có nơi lên đến 99%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN