Năm ngư dân Thanh Hóa chìm tàu được cứu nạn kịp thời

Ngày 15/8, 5 ngư dân ở xã Ngư Lộc và Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị chìm tàu trên biển đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào ngày 14/8, tàu cá TH.90219.TS có công suất 110 CV do ông Bùi Văn Ngọc, trú tại thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc) làm chủ tàu đang khai thác thủy hải sản trên vùng biển thuộc khu vực Cồn Mom, tỉnh Nghệ An thì gặp gió to, sóng lớn đánh chìm.

Vào thời điểm trên, 5 ngư dân trên tàu gồm: Bùi Văn Ngọc sinh năm 1976, Bùi Văn Hải sinh năm 1974, Bùi Văn Trưởng sinh năm 1967 và Nguyễn Văn Thuận (đều trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc), Hoàng Văn Huệ (trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc). 

Ông Ngọc đã nhanh chóng phát tín hiệu cấp cứu tới các cơ quan chức năng và các tàu cá gần khu vực tàu của mình bị nạn để được ứng cứu. 

Nhận được tín hiệu, các tàu đánh cá gần đó đã di chuyển lại gần chiếc tài bị nạn, đưa 5 ngư dân lên tàu an toàn. 

Hiện các cơ quan chức năng cũng đánh dấu vị trí tàu chìm để có phương án trục vớt trong thời gian tới.

Trịnh Duy Hưng  (TTXVN)
Đứt dây tời tàu cá, ba ngư dân bị thương vong
Đứt dây tời tàu cá, ba ngư dân bị thương vong

Ngày 13/8, ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết một ngư dân của xã tử vong và 2 ngư dân khác bị thương nhẹ khi đánh bắt hải sản trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN