Miền Bắc dịu mát, Hà Nội mưa rải rác

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với một vùng áp thấp nên vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.


Do dải hội tụ tiếp tục phát triển mạnh nên vẫn gây thời tiết xấu cho các tỉnh miền Bắc, nên hôm nay (21/8) tại các tỉnh phía Tây Bắc bộ phổ biến nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rải rác, với khu vực vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, nhiệt độ phổ biến 28 - 31 độ C. Các tỉnh phía Đông Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, với các tỉnh vùng núi và trung du cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, nhiệt độ 29 - 32 độ C. 

Tây Nguyên và Nam Bộ là những khu vực có thời tiết ổn định khi hình thế thời tiết chi phối chủ yếu là gió mùa Tây Nam yếu, do vậy trạng thái phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ Tây Nguyên 28 - 31 độ C, Nam Bộ 30 -33 độ C.

Dự báo cho các vùng ngày 21/8 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng đồng bằng Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C .


Lý Thanh Hương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN