Lốc xoáy làm sập và hư hỏng 28 căn nhà

Hiện ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, huyện Cái Bè và lực lượng tại chỗ đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân sửa chữa lại nhà cửa, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ, do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng nay, 21/9.


Một căn nhà ở Tiền Giang bị hư hỏng nặng sau cơn lốc xoáy năm 2012.


Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 21/9, một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập và hư hỏng 28 căn nhà ở ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (Tiền Giang). Trong đó, có 5 căn đã từng bị lốc xoáy hư hỏng hồi năm trước mới được sửa chữa lại cũng bị thiệt hại. Nhiều căn nhà có mức độ hư hỏng từ 30% đến 50%, như: tốc mái nhà, sập tường, hư hỏng cửa… Nhiều cây xanh bị ngã đổ, vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cái Bè và xã Hòa Hưng đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các ngành, các cấp hữu quan hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra; tiếp tục cảnh giác, chằng chéo nhà cửa, đề phòng tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Riêng ngành điện lực đang khẩn trương sửa chữa, khôi phục lại hệ thống điện cho khu vực này.



Công Trí
Lốc xoáy do bão số 8 tốc mái 60 ngôi nhà
Lốc xoáy do bão số 8 tốc mái 60 ngôi nhà

Do ảnh hưởng bão số 8, vào khoảng 17 giờ ngày 18/9, một cơn lốc xoáy đã làm tốc mái trên 60 ngôi nhà trên địa bàn xã, thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN