Lào Cai: Di dời 29 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở

Đến ngày 12/6, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) đã di dời được 22 hộ thuộc các xã Sảng Ma Sáo, Pa Cheo, Bản Xèo đến nơi an toàn. Đối với 7 hộ dân ở bản Ki Công Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát cũng đang được các cấp chính quyền đoàn thể vận động và sẽ di chuyển khỏi nơi ở cũ nguy hiểm trước ngày 15/6.

Theo ông Nguyễn Văn Ca, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, các hộ di dời về nơi ở mới đều được hỗ trợ tiền mua vật liệu san gạt mặt bằng, làm nền nhà. Ngoài ra còn huy động nguồn lực hỗ trợ từ anh em, bà con nhân dân trong thôn xã bằng vật liệu và ngày công lao động để dựng nhà. Hiện công tác san tạo mặt bằng tại nơi ở mới đã được bố trí thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất. Trước đó (ngày 12/5), trên địa bàn Lào Cai có mưa lớn, tại xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, lũ ống gây sạt lở đất dọc bờ suối Tòng Sành, làm cho 7 hộ dân bản Ki Công Hồ, xã Tòng Sành bị sạt móng nhà, công trình phụ và chuồng gia súc cũng bị nước cuốn trôi.

Lào Cai có hàng trăm hộ dân thuộc diện phải di dời trong năm 2011, riêng huyện Bát Xát có 29 hộ thuộc 4 xã phía thượng nguồn sông Hồng và dọc chân núi Hoàng Liên nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao phải di dời gấp.

Hương Thu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN