Lạng Sơn hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lốc xoáy

Tính đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn và các ban, ngành, đoàn thể huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có nhà bị sập với mức 1 triệu đồng/hộ; các gia đình có người bị thương và gia đình bị sập bếp với mức 500 ngàn đồng/hộ. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu I, tiếp tục giúp đỡ nhân dân, cán bộ giáo viên sửa chữa các lớp học bị tốc mái. Hiện tại, 2 trường Mầm non và Tiểu học xã Chi Lăng đã khắc phục xong và ngày mai học sinh có thể trở lại học bình thường.

Ông Vy Nông Trường, Phó Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão -Tìm kiếm cứu nạn huyện Chi Lăng cho biết: Hiện tại, chúng tôi vẫn đang khẩn trương rà soát lại các thiệt hại do cơn lốc gây ra để có thể hỗ trợ kịp thời, đúng chính sách, đúng đối tượng; đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trước đó, đêm 20, rạng sáng 21/4, một cơn lốc xoáy đã quét qua địa bàn các xã Vạn Linh, Y Tịch, Chi Lăng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Theo thống kê sơ bộ, lốc xoáy mạnh đã làm 1 người bị thương; 281 ngôi nhà, 2 phòng học, 1 trạm y tế bị tốc mái, 1 nhà bị sập hoàn toàn, gần 1.500 m tường rào bị đổ; gần 10 ha hoa màu bị ảnh hưởng nặng; ước thiệt hại khoảng gần 1 tỷ đồng.

TTXVN/ Tin Tức
Quảng Bình hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lốc xoáy

Ngày 17/4, ông Đinh Hữu Niên, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết: UBND huyện đã kịp thời hỗ trợ 50 triệu đồng cho những gia đình bị thiệt hại về nhà cửa do mưa đá và lốc xoáy...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN