Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ hửng nắng

Ngày 25/3, trên đất liền, khối không khí lạnh suy yếu, khu vực Bắc bộ nhiều mây vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên 22 - 24 độ C. Miền Trung cũng dứt mưa, ngày nắng. Không khí lạnh khuếch tán xuống Tây Nguyên nên tiết trời khu vực này dịu mát với mức nhiệt từ 17 - 21 độ C.

Trên biển, lưỡi áp cao lạnh lục địa vẫn bao trùm khu vực vịnh Bắc Bộ, bắc và giữa biển Đông, kết hợp với hoạt động của một vùng thấp trên khu vực giữa biển Đông nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh, biển động. Vùng giữa và nam biển Đông có mưa rào và dông, trong cơn dông người dân cần đề phòng có lốc xoáy.

Ảnh minh họa từ Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 25/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 oC, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 oC.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 oC, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 oC, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, phía nam 22 - 25 oC; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, phía nam 27 - 30 oC.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 27 oC, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 33 oC./.

Minh Nguyệt
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN