Khai mạc hội đua thuyền ở huyện đảo Lý Sơn

Ngày 26/1, tức mùng 4 Tết Nhâm Thìn - 2012, tại hai xã An Hải và An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức khai mạc Lễ hội đua thuyền truyền thống đầu năm nhằm tri ân các vị thần linh, cầu quốc thái dân an, nông dân được mùa hành, tỏi; ngư dân đánh bắt dược nhiều hải sản. Đây là Lễ hội đua thuyền được tổ chức quy mô hàng năm của nhân dân huyện đảo, thể hiện nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của cư dân vùng biển đảo mang tính truyền thống được duy trì hàng trăm năm nay.



Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.



Lễ hội đua thuyền truyền thống ở huyện đảo Lý Sơn được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, vòng sơ khảo được tổ chức từ mùng 4 đến mùng 7 Tết gồm 8 đội thuyền của 2 xã An Vĩnh và An Hải. Các thuyền này tượng trưng cho bộ tứ linh: Long, Ly, Qui, Phụng. Sau vòng sơ khảo sẽ chọn 4 thuyền đua xếp thứ hạng cao nhất của xã vào vòng chung kết do huyện tổ chức vào ngày mùng 8 Tết. Trước khi tham dự lễ hội đua thuyền hàng năm, các đội thuyền đã sửa sang thuyền đua, tập hợp các ngư dân, nông dân trai tráng mạnh khỏe tập dượt chuẩn bị cho ngày hội rất chu đáo và quyết tâm chiến thắng các đội bạn. Sau khi kết thúc lễ hội đua thuyền, các ngư dân mang thuyền lên cúng bái tổ tiên, báo cáo các vị thần phù hộ, che chở cho cộng đồng và làng xóm an lành, hạnh phúc.

Ông Ngô Văn Nghĩa, Trưởng Phòng Văn hóa - Thể thao huyện Lý Sơn cho biết: Lễ hội đua thuyền truyền truyền thống của huyện Lý sơn có từ lâu đời của ngư dân địa phương với những bản sắc riêng của vùng biển đảo, đây là một trong hai lễ hội lớn nhất của huyện đảo đó là: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức vào giữa tháng 2 đến giữa tháng 3 âm lịch hàng năm và lễ hội đua thuyền truyền thống đầu năm có từ lâu đời được bà con ở đây gìn giữ, bảo tồn, thu hút hàng vạn người dân địa phương trong và ngoài huyện đến xem.


Nguyễn Đăng Lâm

Sôi nổi Lễ hội đua ghe ngo
Sôi nổi Lễ hội đua ghe ngo

Ngày 3/12, tại kênh Trà Sư, huyện Tịnh Biên (An Giang) đã diễn ra lễ hội đua ghe ngo của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Mặc dù không có đội chủ nhà An Giang thi đấu nhưng lễ hội đua ghe ngo năm nay vẫn thu hút 7 đội với hơn 400 vận động viên tham dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN