Hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thảm họa chất độc da cam Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thảm họa chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2011), Hội chữ Thập đỏ cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Bình Định đã thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/điôxin với tổng số tiền trị giá trên 777 triệu đồng.

Kỹ thuật viên luyện tập phục hồi chức năng cho trẻ bị di chứng do nhiễm chất độc da cam/điôxin. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Hội đã hỗ trợ 607 triệu đồng gồm 395 suất quà, trị giá 327 triệu đồng và xây dựng 8 ngôi nhà tình thương tặng các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 140 triệu đồng; hỗ trợ 20 con bò giống cho gia đình nạn nhân tại huyện An Lão, tổng trị giá 140 triệu đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng thăm và trao hàng trăm suất quà tặng các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/điôxin.

lHội nạn nhân chất độc da cam/điôxin và 8 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Quảng Trị đã trao tặng 600 suất quà bằng tiền mặt và 20 xuất quà trị giá hơn 180 triệu đồng cho 600 nạn nhân da cam/điôxin nặng trên địa bàn, do các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ như Công ty Bia rượu - Nước giải khát Hà Nội, Công ty TNHH Phương Thảo (Quảng Trị), Công ty Khoáng sản (Quảng Trị), Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí (Quảng Trị),...

6 tháng đầu năm 2011, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin trong tỉnh đã huy động được hơn 470 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, trao tặng 1.069 suất quà với tổng trị giá hơn 290 triệu đồng để giúp đỡ cho các nạn nhân.

lHội nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Hậu Giang và các cấp cơ sở thường xuyên thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam vốn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Từ ngày 1 - 10/8, Hội phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thực hiện thăm hỏi, tặng quà cho 300 nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Các huyện, thị xã và thành phố cũng tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân ở địa phương. Chuẩn bị cho năm học mới 2011-2012, Hội đã vận động quyên góp, hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập, quần áo cho các học sinh bị nhiễm chất độc da cam. Từ đầu năm đến nay, Hội đã vận động và nhận được 150 triệu đồng từ sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm; kêu gọi các nguồn tài trợ thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân trong tỉnh với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN