Hải Phòng: Tội phạm ma túy phức tạp hơn

Ngày 19/6, tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Liên Chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Thực trạng công tác cai nghiện phục hồi và những đề xuất giải pháp”.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Hiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết, hiện nay, hoạt động tội phạm ma túy ở thành phố cảng có nhiều diễn biến mới, phức tạp và tinh vi hơn.

Các đối tượng thuê trẻ em, người già, người khuyết tật vận chuyển ma túy, gây khó khăn cho việc bắt giữ, xử lý của lực lượng công an. Đặc biệt, hoạt động tội phạm ngày càng phức tạp lên tại các huyện giáp ranh, những nơi có tốc độ đô thị hóa ngày càng cao.

Với 12 bài tham luận đã được trình bày và trao đổi tại buổi tọa đàm, các cấp, các ngành đã thể hiện quyết tâm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, đồng thời nâng cao chất lượng của công tác cai nghiện phục hồi trong các trung tâm giáo dục lao động xã hội.

Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN