Hà Nội có mưa to trong những giờ tới

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo: Hồi 13 giờ trưa nay (23/5), trên khu vực Bắc Bộ xuất hiện những đám mây đối lưu phát triển mạnh và có xu hướng di chuyển về phía khu vực Hà Nội. Dự báo trong những giờ tới, những đám mây đối lưu này có khả năng gây mưa vừa, mưa to đến rất to và dông cho khu vực Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Nguyên nhân gây mưa to và dông là do rãnh mây dông xuất hiện ở phía Bắc, tạo nên những đám mây đối lưu lớn phát triển nhanh chóng và dịch chuyển dần xuống các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ, có chu kỳ hoạt động mạnh nhất về chiều tối và sáng sớm tạo ra mưa lớn và gió giật mạnh.

Trận mưa lớn kéo dài gần 2 tiếng vào tối 22/5 đã khiến hàng chục tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN.


Điển hình là trận mưa kéo dài 3 tiếng đồng hồ tối 22/5 đã làm nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước. Ước tính lượng mưa trung bình từ 40-70mm, có nơi đến 200mm. Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc cũng xảy ra mưa to như Bắc Mê (Hà Giang) lên đến 198mm, Lạng Sơn, Hòa Bình… cũng chịu ảnh hưởng của rãnh mây dông này.

Dự báo kiểu thời tiết mưa lớn về chiều tối và sáng sớm sẽ còn tiếp diễn trong 1-2 ngày tới bởi ảnh hưởng của rãnh mây dông này, nên các địa phương ở khu vực Bắc bộ cần đề phòng ngập úng.

TTXVN/ Tin Tức





Miền Bắc tiếp tục có mưa to và dông
Miền Bắc tiếp tục có mưa to và dông

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, ngày hôm nay (23/5), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc – đông nam đi qua Bắc Trung Bộ, sau đó dịch chuyển chậm xuống phía nam nên khu vực này vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN