Dự báo thời tiết

Đêm 13/7, trên khu vực Bắc Biển Đông đã xuất hiện một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp này, ở phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tính đến trưa 14/7 ở phía đông Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An phổ biến từ 20-100 mm, cá biệt tại đảo Bạch Long Vĩ lên tới 172 mm.

Dự báo, ngày 15/7, vùng áp thấp này có khả năng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

BMT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN