Đêm 4/8, Bắc Bộ có mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục vào khoảng 21 - 23 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh nên từ đêm 4/8, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ 15 giờ - 16 giờ ngày 4/8, trên khu vực tỉnh Hòa Bình đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa trong 1 giờ tại trạm Quý Hòa: 21mm, trạm BQL Ngọc Sơn: 15.5mm, Kim Tiến: 20mm. Trong chiều và đêm 4/8, trên khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa khoảng 15-30mm, có nơi trên 50mm, nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại khu vực huyện Lạc Sơn, Kim Bôi (Hòa Bình). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Lưu lượng đến hồ Lai Châu, Sơn La đang lên nhanh, 9 giờ ngày 4/8, tại hồ Lai Châu là 4677 mét khối/giây; hồ Sơn La là 7855 mét khối/giây. Đến 19 giờ ngày 4/8 lưu lượng đến hồ Lai Châu có khả năng ở mức 5200 mét khối/giây, hồ Sơn La có khả năng ở mức 10500 mét khối/giây.

Từ ngày 5 - 6/8, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng lên mức báo động 1 – báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1; riêng ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn: cấp 2.

Diễn biến thời tiết đêm 4/8:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Trên biển, đêm 4/8, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh trên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Các khu vực trên tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 3m; biển động. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hoàng Nam (TTXVN)
Chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại
Chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại

Ngày 4/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Uỷ ban ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 27 về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ, sạt lở đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN