Đêm 18/4, cả nước có mưa

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đêm nay (18/4), các vùng trên cả nước đều có mưa. Ngày 19/4, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng miền Đông thuộc khu vực Nam bộ có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa. Ảnh: Minh Sơn/TTXVN

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tính đến 13 giờ ngày 18/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp mạnh cấp 5 (dưới 40 km/giờ), giật cấp 6-7.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày 19/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philippines) khoảng 120 km về phía Tây Bắc.

Diễn biến thời tiết các vùng trên cả nước đêm 18, ngày 19/4: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)
Thời tiết ngày 16/4: Miền Bắc đề phòng mưa dông, miền Nam nắng nóng
Thời tiết ngày 16/4: Miền Bắc đề phòng mưa dông, miền Nam nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm nay (16/4), các tỉnh miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN