Đêm 14/2, Bắc bộ và Trung bộ trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do không khí lạnh tiếp tục tác động nên đêm 14 và sáng 15/2, Bắc bộ và Trung bộ sáng sớm có sương mù, mưa rải rác phía Nam, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm ở vùng đồng bằng Bắc bộ giảm xuống còn 14 - 17 độ C, ở các tỉnh vùng núi cao nhiệt độ giảm còn 10 độ C. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa đang suy yếu nên vùng biển ngoài khơi Trung bộ, Nam bộ và khu vực Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km; gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5. 

Người dân Hà Nội ra đường với trang phục kín mít để tránh rét. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Vùng giữa Biển Đông, chiều tối và đêm 14/2 có mưa rào rải rác, có nơi có dông ở phía Đông Nam. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Nam chiều tối và đêm 14/2 có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. 

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước đêm 14 và ngày 15/2: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 27 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. 

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. 

Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 14 -17 độ C, cao nhất 20 - 23 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C; cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 27 độ C. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, phía Nam 20 - 23  độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. 

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C. Khu vực Nam bộ, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km
Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 13 giờ 30 phút ngày 14/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Palaoan (Philippines) khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là từ 40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN