Các tổ chức quốc tế giúp tỉnh An Giang khắc phục hậu quả thiên tai

Thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiều nguồn tài trợ quốc tế từ Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Chính phủ các nước: Đức, Pháp và Tây Ban Nha đã trao tặng dụng cụ sinh hoạt và tiền mặt (tương đương 3,3 tỷ đồng) cho 5.800 hộ nghèo của 27 xã thuộc bốn huyện: An Phú, Tân Châu, Châu Phú và Chợ Mới, tỉnh An Giang bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lớn năm 2011.

Nguồn hàng được đại diện Trung ương Hội Chữ thập dỏ Việt Nam kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang cấp từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 2/2012, gồm 202.900 viên lọc nước Aquatab, 2.572 thùng hàng gia đình, 690 bồn chứa nước (300 - 500 lít/bồn), 600 tấm bạt, 440 bình lọc nước... Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang đang cùng với chính quyền các địa phương tiến hành rà soát để hỗ trợ các hộ khó khăn sửa chữa nhà ở (bình quân 7 triệu đồng/căn) và đầu tháng 3 tới, tiếp tục cấp 4.538 bồn chứa nước, 493 tay lưới và 107 chiếc xuồng giúp đồng bào nghèo bị ảnh hưởng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Vương Thoại Trung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN