Bất an trên tuyến tàu thủy Hải Phòng - Cát Bà

Từ đầu hè đến nay, lượng khách du lịch đi tuyến đường thủy Hải Phòng - Cát Bà tăng đột biến. Chạy theo lợi nhuận, bất chấp an toàn, các doanh nghiệp vận tải đã "nhồi" thêm khách, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông đường thủy.


Hiện trên tuyến có 6 doanh nghiệp với trên 30 tàu tham gia vận chuyển hành khách, trung bình mỗi ngày có hàng nghìn du khách đi tàu cao tốc từ bến Bính ra Cát Bà. Qua kiểm tra, rà soát các tàu khách ra vào bến thủy nội địa tại khu vực bến Bính, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm của các doanh nghiệp vận tải hành khách. Cụ thể, liên tiếp trong các ngày 27/4, 28/4, 2/6, 8/6, tàu khách Mê Kông - Hoàng Yến, số đăng ký HP 2057 liên tục vi phạm các lỗi như: Điều khiển phương tiện rời bến thủy nội địa không có giấy phép ra vào cảng, bến; chở quá số người được phép chở là 328 khách/160 ghế đăng ký... Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng lập biên bản, yêu cầu chủ bến khắc phục các lỗi vi phạm trên, chủ bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện đều không hợp tác, từ chối ký vào biên bản làm việc. Không chỉ thế, Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Phòng đã để hành khách xuống phương tiện quá tải trọng, chỉ đạo thuyền trưởng Phạm Ngọc Bích điều khiển tàu rời bến, bất chấp các quy định của pháp luật, sự ngăn chặn của các cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng còn phát hiện vé tàu có sự tẩy xóa, sửa số lượng ghế đăng ký từ 160 ghế lên 200 ghế.


Ông Trần Văn Thanh, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết, việc chở khách vượt quá số ghế đăng kiểm dẫn tới hiện tượng quá tải, hành khách chen lấn, xô đẩy, thậm chí cãi nhau, xô xát với nhân viên trên tàu. Khi xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm và không thể xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến môi trường du lịch của Hải Phòng...

 

Hoàng Ngọc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN