Bão số 3 suy yếu và tan dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều tối 30/7, bão số 3 mạnh cấp 8, cấp 9 đã đổ bộ vào đất liền Bắc Trung bộ, tâm bão đi vào địa phận giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Bão đã gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 trên vịnh Bắc Bộ; cấp 7, giật cấp 9 trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của bão, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa tính đến sáng sớm 31/7 ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20-70 mm, một số nơi lớn hơn như Phù Yên (Sơn La): 76 mm, Tam Đảo: 94 mm. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình lượng mưa từ 50-150 mm, riêng ở thành phố Vinh: 253 mm, Hòn Ngư: 284 mm.

Sau khi đi vào đất liền, bão số 3 đã suy yếu nhanh thành vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây suy yếu và tan dần trên khu vực Trung Lào.

BMT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN