Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng

Do ảnh hưởng của rìa nam vùng áp thấp phía tây với hoạt động của gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (10/5) ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, một số nơi cao trên 37 độ C. Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 35 độ, một số nơi cao 36 - 37 độ.

Ảnh: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm qua (9/5), ở một số nơi tại Bắc Bộ đã xảy ra nắng nóng như Mường La 36,5 độ C, Hòa Bình 37,6 độ C, Chi Nê 37 độ C, Hữu Lũng 37 độ C, Lục Ngạn 37 độ C, Láng 36,9 độ C, Nho Quan 36,5 độ C. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C; một số nơi cao hơn như Hồi Xuân 37,3 độ C, Quỳ Châu 37,5 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,3 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,4 độ C, Ba Tơ 37,1 độ C, An Nhơn 37,4 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, riêng khu đông bắc 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Lưu Thanh Tuấn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN