Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Từ chiều tối và đêm 12/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển trên các tầng cao, nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khí mát tác động gây mưa khiến nền nhiệt độ giảm mạnh, chênh lệch giữa ngày và đêm lên đến gần 10 độ C do đó có khả năng xuất hiện mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Trong ngày, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nhưng với nền nhiệt độ giảm nhẹ so với hôm qua, cao nhất phổ biến 33 – 36 độ C. Từ ngày 13/8 nắng nóng sẽ chấm dứt.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ C.

Nơi nóng nhất vẫn là các tỉnh ven biển Trung Bộ, bởi tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Lượng ẩm xuống thấp 40 – 45% nên trời càng khô nóng. Từ ngày 13/8 nắng nóng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ dịu dần.

Trong khi đó ở phía Nam, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 16/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức dưới báo động 2 là 0,15m, tại các trạm chính vùng hạ nguồn xuống mức báo động 1 và dưới báo động 1.


Trên biển, thời tiết xấu sẽ chi phối khu vực vịnh Bắc Bộ từ đêm nay. Toàn vùng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.


Minh Nguyệt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN