Bắc bộ nắng đẹp, Trung bộ vẫn mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (9/10), do vẫn còn mưa dông trên nhiều nơi tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nên các tỉnh ở khu vực này vẫn cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Không khí dù chỉ có cường độ trung bình và yếu nhưng liên tục được bổ sung nên các tỉnh Bắc Bộ mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 9/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi 17 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

 

Thanh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN