Sau khi được giải cứu ra khỏi nhà vệ sinh, nữ du khách đã gửi thư đến Sở Y tế TP Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng biết ơn và khen ngợi về thái độ bình tĩnh và giao tiếp chuyên nghiệp của lực lượng cấp cứu 115.
Dự án nhà ở tái định cư N01 - D17 nằm ở vị trí đắc địa tại số 1 phố Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội). Công trình gồm 4 tòa nhà cao 15 tầng đã xây xong phần thô nhưng hiện “đắp chiếu” chưa biết đến khi nào sẽ hoàn thành.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Sáng 27/9, tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố.
TP Hồ Chí Minh vừa ghi nhận một nữ công nhân 52 tuổi (ngụ huyện Bình Chánh) tử vong do mắc não mô cầu thể tối cấp. Theo các chuyên gia y tế, đây là bệnh lây qua đường hô hấp và có khả năng gây thành dịch. Bệnh tử vong nhanh và nếu lành bệnh thì vẫn để lại nhiều di chứng.
Ngày 27/9, UBND phường Đông Lương, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 1 học sinh tử vong thương tâm.
Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh mặc dù đã hoàn thành 90% khối lượng công trình, nhưng đang bị đình trệ và đứng trước nguy cơ kéo dài vô thời hạn nếu không tìm ra giải pháp khả thi. Trước vấn đề trên, mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã trình Chính phủ đề xuất tháo gỡ khó khăn cho dự án.
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện An Phú (An Giang), tối 26/9, mưa, dông, lốc đã làm tốc mái 31 căn nhà của người dân ở xã Vĩnh Trường, xã Vĩnh Hậu và thị trấn An Phú. Xã Vĩnh Trường bị thiệt hại nặng nhất với 29 căn, trong đó có 12 căn tốc mái hoàn toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/9, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm (mưa tập trung vào chiều và tối).
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn thống nhất với phương án nghỉ Tết Nguyên đán của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề xuất nghỉ kéo dài 9 ngày.
Ngày 26/9, tại UBND xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng do bão số 3 gây ra), Đoàn công tác của Bộ Y tế đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ ý nghĩa khác.
Tối 26/9/2024, Hãng hàng không Vietjet đã có thông tin chính thức về vụ việc hành khách báo có bom trên tàu bay.
Sau bão số 3 (Yagi), thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) phải đối mặt với ngổn ngang đổ nát; rác thải trôi dạt nhiều trên sông, biển, đặc biệt là từ hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã có kiến nghị cần xem xét, sửa đổi hoặc chuyển đổi môi hình từ Thông tư 33/2024/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của Tổ chứ Tài chính vi mô.
Tối 26/9, ông Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật làm hai người tử vong.
Ngày 26/9, tại Quảng Bình, trong khuôn khổ chương trình “Ngày hội sắc màu” 2024, Hội đồng Đội Trung ương đã tiếp nhận 3.000 bộ dụng cụ học tập từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long để tặng thiếu nhi vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 3, có hoàn cảnh khó khăn của 12 tỉnh, thành phố, gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Lào Cai, Hòa Bình, Hải Dương, Bắc Giang.
Chiều 26/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn giả mạo Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh gửi văn bản đến các cơ sở sản xuất kinh doanh ăn uống về tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Chiều 26/9, ông Hoàng Thế Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã cử cán bộ lấy mẫu nước sinh hoạt ở tòa chung cư Golden City 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh sau khi có hàng chục người dân đồng loạt bị đau bụng.
Mưa lũ kéo dài đã khiến nhiều diện tích lúa mùa, hoa màu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị gẫy đổ, ngập úng, mất trắng.
Đến hết năm 2030, toàn bộ diện tích 57.984 ha rừng tự nhiên bao gồm các loại rừng nghèo, nghèo kiệt và chưa có trữ lượng trên địa bàn toàn tỉnh được nâng cao chất lượng thông qua việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp; thực hiện quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng, tăng cường tuần tra bảo vệ đáp ứng được yêu cầu về bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và phòng chống thiên tai.