11:15 21/11/2020

Xã đảo Nhơn Châu đổi thay từ khi có điện lưới quốc gia

Tháng 8/2020, Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành. Có nguồn điện đảm bảo, đến nay cuộc sống người dân xã biển đã thay đổi tích cực từ sinh hoạt, sản xuất đến phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới.

Đời sống thuận lợi

Chú thích ảnh
Có điện lưới quốc gia giúp xã Nhơn Châu đảm bảo tiêu chí về điện nông thôn, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự trong xây dựng Nông thôn mới. 

Đến thăm xã đảo Nhơn Châu (còn gọi là Cù Lao Xanh), thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) sau những ngày mưa bão, chúng tôi cảm nhận nơi đây như khoác lên mình một chiếc áo mới tươi sáng hơn.  Từ trên boong tàu nhìn ra phía đảo, đập vào mắt chúng tôi là công trình lưới điện trung thế chạy dọc tuyến đường quanh đảo. Mọi người trên tàu không ngớt ôn lại những câu chuyện từ khi có điện lưới quốc gia và những dự định cho tương lai.

Ở xã đảo Nhơn Châu, trước đây những chiếc bình ắc quy, ổn áp để phát điện hay những chiếc đèn dầu, đèn pin luôn có trong mỗi nhà thì giờ người dân không còn dùng nữa.

Chị Nguyễn Thị Luôn, thôn Trung, xã đảo Nhơn Châu,cho biết, từ khi có điện lưới quốc gia kéo ra đảo, nhà chị đã được cung cấp điện 24/24. “Trước kia, chúng tôi phải dùng điện từ một máy phát điện chung của xã, thời gian 12 tiếng mỗi ngày. Đến 11 giờ là bị cắt điện, muốn làm gì sau thời gian này phải dùng đèn dầu, đèn pin. Bây giờ tôi muốn dậy lúc nào là có điện lúc đó nên thấy thoải mái hơn”, chị Luôn nói.

Cách nhà chị Luôn không xa là nhà của ông Nguyễn Văn Lem cũng đang bừng sáng ánh điện. Từ ngày có điện lưới quốc gia về, ông Lem mua quạt, máy đun nước, máy lọc nước về sử dụng. Trước đây ông không dám mua những vật dụng này vì sợ nguồn điện không đảm bảo dẫn đến hư hỏng.

Ông Lem chia sẻ: “Ở biển, thường xuyên dậy nửa đêm đi làm nên rất cần có điện sáng. Mỗi lần như vậy phải mò mẫm lấy dụng cụ rất vất vả. Bây giờ có điện rồi, lấy đồ đạc, sửa soạn uống nước rồi đi làm rất phấn khởi”.

Mở rộng sản xuất

Chú thích ảnh
Từ ngày có điện lưới quốc gia, chị Nguyễn Thị Luôn, thôn Trung, xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định buôn bán thuận tiện.

Xã đảo Nhơn Châu có 520 nóc nhà với 2.300 nhân khẩu sinh sống. Có nguồn điện đảm bảo với 1,4 km đường dây trung thế 22kV trên đảo, việc buôn bán kinh doanh cũng thuận tiện hơn.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thiên, chủ cơ sở dụ lịch Homestay Cù Lao Xanh Travel cho biết, trước đây khách đến cơ sở của bà lưu trú thường không thích ở lại đêm vì phòng không có máy lạnh. Từ ngày có điện lưới quốc gia, gia đình mạnh dạn đầu tư thêm máy lạnh, quạt để phục vụ du khách. Việc nấu cơm và thức ăn cho khách cũng dễ hơn trước vì nguồn điện ổn định, không phải nấu bằng than, củi vất vả như trước. 

Theo ông Hồ Nhật Lệ - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ khi có điện lưới quốc gia, người dân trên đảo vô cùng phấn khởi. Ngoài việc thuận tiện trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày thì các dịch vụ du lịch và nuôi trồng thủy sản cũng có điều kiện phát triển.

Hiện nay xã Nhơn Châu có 44 hộ nuôi trồng thủy sản với trên 230 lồng bè, đang thả nuôi 50.700 con tôm hùm và 3.400 con mực các loại. Khi có điện đảm bảo, người dân bảo quản thức ăn cho tôm, mực được tốt hơn nên giảm bớt việc phải đi mua nhiều lần. Nhiều người dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản.

Trước đây khi chưa có điện lưới quốc gia, du lịch ở xã đảo Nhơn Châu bấp bênh. Nay có điện, du khách đã biết đến Nhơn Châu nhiều hơn và an tâm khi sử dụng các dịch vụ du lịch, lưu trú qua đêm trên đảo. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư cơ sở và mở rộng các dịch vụ đưa đón khách với chất lượng cao hơn.

Chú thích ảnh
Hệ thống lưới trung thế 22kV với 1,4 km đường dây đảm bảo cung cấp điện cho 520 hộ với 2.300 người sinh sống. 

Xã đảo Nhơn Châu hiện đang xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có điện lưới quốc gia không chỉ giúp địa phương thực hiện đảm bảo tiêu chí điện nông thôn mà còn thúc đẩy các tiêu chí về kinh tế xã hội khác như: giao thông, tổ chức sản xuất, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự.

Để quản lý vận hành điện được thông suốt tại xã đảo Nhơn Châu, điện lực Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã bố trí một tổ điện với 9 thành viên thường xuyên túc trực trên đảo.

Anh Trương Minh Ngọc, đội quản lý vận hành hệ thống điện Nhơn Châu, điện lực Quy Nhơn, Bình Định cho biết đã bố trí trực ở đây 24/24 để hướng dẫn người dân sử dụng điện hiệu quả và an toàn. Khi có sự cố về điện, lực lượng trực xử lý một cách nhanh chóng nhất để người dân luôn có điện sinh hoạt, sản xuất.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)