04:14 28/04/2016

Xã đảo cuối cùng ở Quảng Ninh có điện lưới quốc gia

Tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia ra tất cả các xã đảo trên địa bàn khi đưa điện ra xã đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà) vào ngày 28/4.

Hạng mục cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà thuộc giai đoạn 1 của dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà.

Quy mô đầu tư cấp điện cho xã đảo Cái Chiên bao gồm: Xây dựng mới 30,43km đường dây trung áp; trong đó có 2,48km cáp ngầm 22kV xuyên biển nối từ xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái sang thôn Vạn Cả, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà; 3 trạm biến áp với tổng công suất 460KVA; 11,918km đường dây hạ áp 0,4kV và 37 công tơ đo đếm điện. Tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Cái Chiên sẽ mang đến cơ hội phát triển mạnh mẽ các ngành nghề dịch vụ phục vụ du lịch biển đảo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Cái Chiên cho biết, ngay từ ngày đầu triển khai dự án, tất cả bà con xã đảo đều đồng tình ủng hộ. Nhiều gia đình hiến cả phần đất đai nơi làm mố cột hoặc cho đường điện đi vườn nhà. Nhờ đó công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, đẩy nhanh được tiến độ thi công, sớm đưa điện lưới quốc gia đến với người dân xã đảo.

Việc hoàn thành sớm dự án đưa điện tới bà con xã đảo trong đúng dịp lễ 30/4 và 1/5 đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với nhân dân trên các xã đảo, tiến tới hoàn thành mục tiêu 100% các xã đảo trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia.

Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 130 năm ngày Quốc tế Lao động và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh Quảng Ninh.

Văn Đức (TTXVN)