11:09 14/11/2012

Xã “bó tay” với việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường 865 qua khu vực phía nam Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Tiền Giang hết sức phức tạp.

Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường 865 qua khu vực phía nam Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Tiền Giang hết sức phức tạp. Đặc biệt, tình trạng này diễn ra ở đoạn qua huyện Cai Lậy đã gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại, đồng thời còn xâm hại đất công, xâm hại lộ giới cả mặt đường bộ và đường thủy.


Chỉ tính trên địa phận xã Phú Cường, chiều dài tuyến đường khoảng 9 km, cán bộ địa chính xã khảo sát sơ bộ có 45 trường hợp vi phạm bao gồm: Xây nhà lấn chiếm hành lang lộ giới, lấn chiếm kênh rạch; xây lều quán kinh doanh buôn bán trái phép trên đất công. Không chỉ lấn chiếm hành lang đường bộ và xâm hại đất công, phía kênh mương lộ dọc theo con đường vốn đóng vai trò thủy lộ huyết mạch trong vùng về giao thương thủy, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cũng bị các hộ dân lấn chiếm để xây cất nhà.


Lãnh đạo xã Phú Cường cho biết: Chính quyền xã đã nhiều lần mời các hộ vi phạm đến làm việc nhưng có những hộ không hợp tác giải quyết, thậm chí không ký biên bản vi phạm hoặc ngang nhiên tiếp tục xây cất lấn chiếm, coi như không có việc gì xảy ra.


Minh Trí