12:11 03/12/2019

Wushu và Cử tạ giành 2 huy chương vàng trong sáng 3/12

Sáng 3/12, các VĐV Việt Nam đã thi đấu khá thành công, khi Wushu và Cử tạ đã lần lượt mang về 2 tấm HCV do công của Phạm Quốc Khánh (Nam quyền) và Hoàng Thị Duyên (49 kg nữ).

Chú thích ảnh
Phạm Quốc Khánh mang về tấm HCV đầu tiên của đội tuyển Wushu tại SEA Games 30. Ảnh: TTXVN.

“Mở hàng vàng” cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) trong ngày thi đấu hôm nay là VĐV Phạm Quốc Khánh ở bài thi Nam quyền môn Wushu với điểm số 9,65. Đây cũng chính là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển Wushu tại SEA Games 30.

Tiếp sau thành công của Phạm Quốc Khánh, các đồng đội của võ sĩ này ở đội tuyển Wushu là Trần Thị Minh Huyền (nội dung Thái cực kiếm nữ) và Trần Xuân Hiệp (nội dung đao thuật - côn thuật nam) cũng đã lần lượt đoạt HCB và HCĐ cho đoàn TTVN.

Trong khi đó, nữ lực sĩ Hoàng Thị Duyên đã thi đấu xuất sắc, đoạt HCV cử tạ hạng cân 59 kg nữ với thành tích 210 kg (cử giật 95 kg, cử đẩy 115 kg). Bỏ xa VĐV giành HCB của nước chủ nhà Philippines Colonia chỉ đạt tổng thành tích 189 kg.

Ở môn Đấu kiếm, nhà ĐKVĐ Vũ Thành An đã thi đấu xuất sắc để lọt vào chung kết. Các nội dung chung kết môn Đấu kiếm sẽ diễn ra lúc 16 giờ 40 phút hôm nay.

Như vậy, trong buổi sáng ngày thi đấu thứ 3 SEA Games 30, đoàn TTVN có thêm 2 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Theo bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn đến 11 giờ ngày 3/12, Việt Nam vẫn xếp thứ 2 với 17 HCV. Dẫn đầu vẫn là đoàn chủ nhà Philippines.

Chiều nay, niềm hy vọng vàng cho đoàn TTVN tiếp tục được đặt vào các môn võ khi 3 trận chung kết đối kháng có sự góp mặt của các VĐV Việt Nam là Nguyễn Thị Chinh (hạng 48 kg), Bùi Trường Giang (hạng 60 kg) và Nguyễn Thị Trang (hạng 65 kg). Các trận chung kết nội dung đối kháng sẽ diễn ra từ 15 giờ.

Chiều nay, các võ sĩ võ gậy Arnis Việt Nam cũng sẽ thi đấu 4 nội dung chung kết biểu diễn là Ngô Văn Huỳnh, Triệu Thị Hoài, Đỗ Đức Trí, Nguyễn Phương Linh.

Môn Thể dục dụng cụ cũng được kỳ vọng khi các nam tuyển thủ tranh chung kết các nội dung đơn môn vòng treo, nhảy chống và xà đơn từ lúc 16 giờ, với những niềm hy vọng vàng Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Đặng Nam, Văn Vỹ Lương.

Bóng đá nam rất được chờ đợi với trận đấu của đội U22 Việt Nam gặp U22 Singapore ở lượt trận thứ 4 bảng B. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nối tiếp mạch thắng để qua đó mở ra cơ hội giành tấm vé vào bán kết sớm. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore sẽ diễn ra lúc 19 giờ.

L. Sơn/Báo Tin tức