09:11 11/09/2026

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.

Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết Mỹ đã phá hủy tới 90% cơ sở công nghiệp về thiết bị bay không người lái, tên lửa đạn đạo và Hải quân của Iran đồng thời "làm suy yếu đáng kể" năng lực phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng phát biểu hồi tháng 4 rằng chương trình tên lửa của Iran đã bị "phá hủy về mặt chức năng" và nước này không còn đủ phương tiện để chế tạo tên lửa mới.

Đến tháng 6, Tổng thống Donald Trump quả quyết rằng Iran chỉ còn lại 21% kho tên lửa trước chiến tranh, mặc dù ông thừa nhận rằng đó "vẫn là lượng lớn".

Các “thành phố tên lửa” của Iran vốn là mục tiêu chính trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Chiến đấu cơ và thiết bị bay không người lái có vũ trang bay lượn trên các căn cứ rộng lớn, tấn công các bệ phóng tên lửa khi chúng xuất hiện để khai hỏa.

Mỹ cũng điều động máy bay ném bom hạng nặng và tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công cửa hầm tại các địa điểm này, chôn vùi vũ khí của Iran dưới lòng đất ở một số nơi.

Bất chấp phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội vào các bãi phóng và cơ sở công nghiệp trong giai đoạn đầu cuộc chiến, Iran vẫn tích cực lắp ráp cả tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng (cần nạp nhiên liệu ngay trước khi phóng) và loại sử dụng nhiên liệu rắn (có thể lưu kho ở trạng thái sẵn sàng khai hỏa).

Các nguồn tin tình báo ghi nhận hoạt động tại một số cơ sở ngầm, bao gồm cả cơ sở tên lửa Khojir ở Đông Nam Iran. Họ cũng cho biết Iran đang nỗ lực xây dựng thêm các địa điểm lắp ráp ngầm mới nhằm tránh nguy cơ bị tấn công trở lại.

Theo các quan chức Mỹ và khu vực, cho đến nay, Iran chủ yếu lắp ráp tên lửa mới từ những linh kiện có sẵn với số lượng hạn chế hơn so với thời điểm trước khi chiến sự nổ ra vào cuối tháng 2.

Mỹ và Israel đã phá hủy một số cơ sở công nghiệp thiết yếu cho việc sản xuất linh kiện và tên lửa Iran, đồng thời lệnh phong tỏa đường biển cũng gây trở ngại cho việc nhập khẩu các bộ phận và nguyên liệu chế tạo nhiên liệu rắn.

Việc Iran nối lại hoạt động sản xuất cho thấy việc phá hủy hoàn toàn chương trình tên lửa của Tehran khó khăn đến mức nào, cho dù đây là một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự chung Mỹ và Israel phát động ngày 28/2.

Động thái này cũng giúp Iran gia tăng khả năng cầm cự trong cuộc chiến tiêu hao, khi nguồn tên lửa của nước này đối đầu với kho tên lửa đánh chặn đang ngày càng cạn kiệt của Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh.

Chuyên gia tên lửa Tom Karako tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) đánh giá: “Iran sau khi quan sát hàng thập kỷ cách Mỹ chiến đấu, đã xây dựng cơ sở hạ tầng tổng thể được thiết kế để vượt qua một cuộc chiến với Mỹ”.

Nhà phân tích Tal Inbar tại Liên minh Vận động Phòng thủ Tên lửa có trụ sở tại Mỹ, nhận định: “Khi không còn bị ném bom, bạn có thể thay thế cơ sở hạ tầng bị hư hại, cũng như mua các linh kiện mới từ nước ngoài và lưu kho tại đó. Thật vô cùng ngây thơ nếu cho rằng Iran không tái xây dựng năng lực sản xuất tên lửa của mình”. Do thiếu lực lượng Không quân hiện đại, Iran đã triển khai chương trình tên lửa vào thập niên 1980 trong cuộc chiến với Iraq và ngày càng dựa vào loại vũ khí này để răn đe các đối thủ.

 

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc