05:22 15/05/2026

World Cup 2026: Shakira 'bắt tay' Burna Boy khuấy động toàn cầu

Ngay khi ra mắt, “Dai Dai” đã nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội nhờ giai điệu sôi động pha trộn giữa Latin Pop (nhạc Pop Latinh) và Afrobeats (nhạc Pop đương đại Tây Phi) – hai dòng nhạc đang có sức ảnh hưởng toàn cầu. Ca khúc mang màu sắc đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đúng tinh thần của kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.

Trong bài hát, Shakira và Burna Boy liên tục tung hứng qua từng phần hát cá nhân trước khi hòa giọng ở điệp khúc. Một trong những điểm gây chú ý là đoạn ca từ nhắc đến hàng loạt cường quốc bóng đá thế giới như Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hà Lan.

Không chỉ là ca khúc cổ động bóng đá đơn thuần, “Dai Dai” được đánh giá mang đậm tinh thần kết nối toàn cầu. Điều đó được thể hiện ngay từ những giai điệu mở đầu đầy suy tư khi Shakira hát rằng: “Nơi này thuộc về bạn... Những gì từng làm bạn tổn thương lại khiến bạn mạnh mẽ hơn”. Câu hát như một lời chữa lành, biến mỗi góc sân cỏ thành mái nhà chung, nơi mọi vết thương đều được trui rèn thành lòng quả cảm.

Shakira đã bật mí về ca khúc này từ tuần trước bằng đoạn video nhảy múa giữa sân vận động Maracana Stadium ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil), tạo nên làn sóng háo hức trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá và âm nhạc.

Sự trở lại của Shakira tại World Cup mang nhiều ý nghĩa đặc biệt bởi “Waka Waka (This Time For Africa)” – ca khúc chính thức của World Cup 2010 tại Nam Phi – của cô đến nay vẫn được xem là một trong những bản nhạc World Cup thành công nhất lịch sử.

Không dừng ở đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng xác nhận Shakira sẽ cùng nữ danh ca Madonna và nhóm nhạc K-pop đình đám BTS đồng dẫn dắt chương trình biểu diễn giữa giờ đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết World Cup.

Sự kiện sẽ diễn ra ngày 19/7 tại MetLife Stadium - sân vận động nằm gần thành phố New York. Danh sách nghệ sĩ biểu diễn do Chris Martin – thủ lĩnh ban nhạc Coldplay – “chọn mặt gửi vàng”.

Thanh Phương (TTXVN)