Các quán bar và nhà hàng ở Toronto đang được khuyến cáo thận trọng khi tổ chức các hoạt động liên quan đến World Cup 2026, trong bối cảnh thành phố chuẩn bị đăng cai 6 trận đấu, trong đó có trận mở màn của đội tuyển Canada gặp Bosnia - Herzegovina vào ngày 12/6.
Theo phóng viên TTXVN tại Canada, ông Rocco Mastrangelo, chủ quán Cafe Diplomatico tại khu Little Italy, cho biết ông không muốn gặp rắc rối với FIFA sau khi từng nhận thư yêu cầu chấm dứt vi phạm vào năm 2006 và phải nhanh chóng tháo dỡ hoặc che các biển hiệu quảng cáo liên quan tới World Cup. Rút kinh nghiệm từ sự việc đó, năm nay, ông đã ký thỏa thuận với Labatt, một nhà tài trợ chính thức của FIFA, và cho biết quán của ông hiện hoạt động “hợp lệ”.
Chính quyền Toronto đã ban hành hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh nhằm tránh vi phạm quy định của FIFA, trong đó khuyến cáo không dùng các cụm từ như “FIFA” hoặc “World Cup”, cũng như không tạo ấn tượng có liên hệ chính thức với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Theo hướng dẫn, quán bar và nhà hàng chiếu các trận đấu World Cup như một phần hoạt động kinh doanh thông thường không cần xin giấy phép từ FIFA. Tuy nhiên, họ phải xin phép nếu tổ chức sự kiện có nhà tài trợ, thu phí vào cửa hoặc có các hoạt động tiếp thị như tặng sản phẩm, khuyến mãi hay quảng bá thương hiệu.
Bà Kelly Higginson, Giám đốc điều hành Restaurants Canada, cho rằng các quy định này tạo thêm gánh nặng cho những cơ sở vẫn đang gặp khó khăn sau đại dịch COVID-19. Theo bà, khoảng 30% nhà hàng và quán bar ở Canada hiện trong tình trạng thua lỗ hoặc chỉ đủ hòa vốn.
Ủy viên hội đồng thành phố Toronto Josh Matlow cho biết lực lượng thực thi quy định của thành phố chủ yếu sẽ xử lý hoạt động bán hàng trái phép, đặc biệt gần sân vận động BMO Field, được đổi tên thành Toronto Stadium trong thời gian giải đấu, và khu Fan Fest tại Fort York. Tuy nhiên, ông Matlow cho biết FIFA sẽ có đội ngũ riêng mà ông gọi là “cảnh sát FIFA” để kiểm tra các cơ sở không tuân thủ quy định.
FIFA khẳng định việc bảo vệ thương hiệu là cần thiết để duy trì nguồn thu tài trợ, qua đó hỗ trợ phát triển bóng đá toàn cầu. Tuy nhiên, ông Mastrangelo cho rằng FIFA nên linh hoạt hơn, vì các quán bar và nhà hàng địa phương cũng góp phần tạo không khí sôi động và quảng bá cho giải đấu.