Chỉ còn ít tuần trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, Mexico đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị với quy mô chưa từng có. Từ du lịch, công nghệ, giải trí trực tuyến đến hạ tầng đô thị và an ninh, quốc gia Bắc Mỹ này đang gấp rút hoàn thiện mọi khâu nhằm đón làn sóng hàng triệu du khách quốc tế đổ về trong lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Khách du lịch quốc tế ngồi khán đài mô phỏng sân vận động huyền thoại Estadio Azteca tại thủ đô Mexico City.
Là một trong 3 nước đồng chủ nhà của World Cup 2026 cùng Mỹ và Canada, Mexico không chỉ kỳ vọng vào thành công thể thao mà còn xem giải đấu là cơ hội vàng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quảng bá hình ảnh quốc gia và kích hoạt các ngành dịch vụ.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Bộ Du lịch Mexico (Sectur) vừa ra mắt ứng dụng di động “App México 2026” nhằm hỗ trợ du khách quốc tế tiếp cận thông tin về lưu trú, giao thông, ẩm thực, điểm tham quan và các hoạt động văn hóa bên lề giải đấu. Ứng dụng tích hợp hơn 250 tuyến du lịch trải dài trên nhiều địa phương, hướng tới mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng dòng khách ra ngoài các thành phố đăng cai chính.
Giới chức Mexico đặc biệt chú trọng khai thác mạng lưới “Pueblos Mágicos” – tức “Thị trấn kỳ diệu”, gồm 177 địa phương nổi tiếng về văn hóa, kiến trúc và bản sắc truyền thống. Đây được xem là chiến lược nhằm giảm áp lực quá tải cho các đô thị lớn như Mexico City, Monterrey hay Guadalajara, đồng thời giúp doanh thu du lịch lan tỏa tới nhiều khu vực khác.
Không khí World Cup cũng đang khiến thị trường giải trí và cá cược trực tuyến (iGaming) tại Mexico tăng nhiệt nhanh chóng. Những tập đoàn iGaming quốc tế lớn liên tiếp mở rộng hiện diện tại quốc gia này nhằm tận dụng sức hút khổng lồ từ giải đấu.
Mới đây, tập đoàn cá cược toàn cầu Stake đã chính thức gia nhập thị trường Mexico thông qua nền tảng nội địa riêng, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt với các thương hiệu lâu năm như Caliente hay Codere. Các doanh nghiệp tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặt cược và chiến dịch quảng bá quy mô lớn nhằm thu hút người dùng trước giờ bóng lăn.
Tuy nhiên, song hành với sức nóng thương mại là những cảnh báo ngày càng gia tăng về nguy cơ lừa đảo và đầu cơ vé. Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Mexico (Profeco) cho biết số vụ phản ánh liên quan đến vé giả, giao dịch trực tuyến không minh bạch và các gói du lịch “ảo” đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Đặc biệt, giá vé trận khai mạc tại sân Estadio Azteca trên thị trường thứ cấp đã bị đẩy lên mức rất cao, dao động từ 3.000 - 10.000 USD/vé. Đây được xem là mức tăng đột biến, phản ánh sức hút khổng lồ của trận mở màn World Cup đầu tiên trong lịch sử Mexico 3 lần đăng cai giải đấu này. Giới chức khuyến cáo người hâm mộ chỉ nên mua vé thông qua các kênh chính thức được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cấp phép nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo hoặc mất tiền oan.
Bên cạnh câu chuyện kinh tế và thương mại, vấn đề an ninh đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Mexico trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.
Chính quyền thủ đô Mexico City đã lên kế hoạch triển khai lực lượng an ninh quy mô lớn tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt quanh sân Estadio Azteca, quảng trường Zócalo và đại lộ Paseo de la Reforma – nơi dự kiến tổ chức các sự kiện cổ động và khu vực xem bóng đá tập trung. Các phương án kiểm soát đám đông, chống khủng bố, phòng chống tội phạm mạng và bảo vệ du khách quốc tế đang được tăng cường phối hợp giữa lực lượng liên bang, cảnh sát địa phương và các cơ quan an ninh quốc tế.
Trong những năm gần đây, Mexico liên tục đối mặt áp lực về an ninh công cộng, đặc biệt tại các thành phố lớn. Vì vậy, World Cup 2026 được xem là “bài kiểm tra năng lực tổ chức” quan trọng đối với chính quyền nước này trong việc bảo đảm hình ảnh một điểm đến an toàn và thân thiện.
Song song với đó, các dự án nâng cấp hạ tầng phục vụ World Cup cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng dưới sự giám sát của FIFA. Sân vận động huyền thoại Estadio Azteca – nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của Pele và Diego Maradona – đang được cải tạo mạnh nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới về công nghệ, sức chứa và trải nghiệm khán giả.
Việc Mexico trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử 3 lần đăng cai World Cup càng khiến áp lực tổ chức gia tăng. Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để nước này tái khẳng định vị thế là một trong những “thủ phủ bóng đá” lớn nhất thế giới.
Trong bối cảnh lượng du khách quốc tế được dự báo tăng đột biến, World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần đối với Mexico, mà còn là phép thử toàn diện đối với năng lực quản trị đô thị, điều phối an ninh, phát triển hạ tầng và khai thác sức mạnh kinh tế từ ngành công nghiệp thể thao toàn cầu.