Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, robot hình người mang tên Atlas do công ty Boston Dynamics thuộc Tập đoàn Hyundai Motor (Hàn Quốc) phát triển đang trở thành tâm điểm tại vòng 1/8 World Cup 2026 khi lần đầu tiên xuất hiện trên sân cỏ, trình diễn các động tác ăn mừng bàn thắng và trao bóng thi đấu cho trọng tài. Sự kiện được nhiều hãng truyền thông quốc tế đánh giá là cột mốc mới trong công nghệ robot.
Atlas có màn trao bóng cho trọng tài trong lúc nghỉ trong trận đấu giữa Brazil và Na Uy. Ảnh: FIFA.
Báo chí Hàn Quốc ngày 8/7 đưa tin, trong trận đấu giữa Brazil và Na Uy diễn ra ngày 6/7 (giờ địa phương) tại sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ), Atlas xuất hiện trong chương trình biểu diễn giữa hiệp. Robot đã tái hiện các màn ăn mừng bàn thắng nổi tiếng của nhiều ngôi sao bóng đá, trong đó có đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc Son Heung Min, đồng thời trực tiếp dùng tay trao bóng thi đấu cho trọng tài trước trận.
Tạp chí kinh tế Fortune nhận định đây là điều chưa từng có trong lịch sử World Cup, đồng thời đánh giá Atlas không còn là robot công nghiệp chỉ thực hiện các thao tác theo chương trình cố định mà đã có khả năng thích ứng với môi trường và học hỏi từ dữ liệu. Thông tin cho biết các động tác ăn mừng của Atlas được huấn luyện dựa trên video thi đấu và dữ liệu ghi nhận chuyển động của các cầu thủ nổi tiếng.
Trong khi đó, hãng tin Bloomberg nhấn mạnh ý nghĩa của việc robot hoạt động trên mặt cỏ tự nhiên – môi trường có nhiều yếu tố biến đổi hơn rất nhiều so với sàn phòng thí nghiệm. Hãng tin cho rằng Atlas đang được huấn luyện để có thể thích ứng với các điều kiện thực tế thay vì chỉ hoạt động trong môi trường được kiểm soát.
Đại diện công ty Boston Dynamics cho biết robot đã áp dụng phương pháp huấn luyện mới giúp duy trì sự cân bằng và thực hiện các chuyển động chính xác ngay cả trên bề mặt cỏ, vốn luôn tiềm ẩn nhiều biến số.
Sự xuất hiện của Atlas tại World Cup được xem là màn trình diễn công nghệ quy mô toàn cầu của tập đoàn Hyundai Motor, đồng thời cho thấy những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực robot hình người có khả năng vận động linh hoạt trong môi trường thực tế. Đây cũng là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu thương mại hóa robot phục vụ các lĩnh vực như sản xuất, logistics, cứu hộ và dịch vụ trong tương lai.