Theo phóng viên TTXVN tại Canada, chính quyền hai thành phố đăng cai World Cup 2026 là Toronto và Vancouver đang tận dụng sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh để tạo thêm nguồn thu, trong bối cảnh chi phí tổ chức giải đấu tăng cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.
Người dân di chuyển trên đường phố tại Toronto, Ontario, Canada. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Giới chức Toronto cho biết FIFA cho phép các thành phố chủ nhà mua trước một số lượng vé và gói dịch vụ đặc biệt trước khi mở bán rộng rãi ra thị trường. Thành phố đã quyết định sử dụng cơ chế này như một giải pháp nhằm bù đắp một phần ngân sách dành cho công tác đăng cai World Cup.
Người phát ngôn của Văn phòng Thị trưởng Toronto Olivia Chow - ông Shirven Rezvany cho biết việc bán lại các gói vé là một trong những biện pháp giúp thành phố thu hồi vốn đầu tư cho sự kiện.
Trong một thông báo ngày 10/6, Giám đốc Tài chính (CFO) của thành phố Toronto Stephen Conforti cho biết thành phố đã bán được hơn 450 trong tổng số khoảng 3.500 gói vé World Cup đã mua trước. Theo ông, hoạt động này góp phần bảo đảm hiệu quả tài chính đối với các khoản đầu tư liên quan đến giải đấu.
Toronto bắt đầu triển khai kế hoạch mua vé từ năm ngoái sau khuyến nghị của Tiểu ban World Cup FIFA 2026 của thành phố. Khi đó, chính quyền địa phương đã chi gần 11 triệu CAD (gần 8 triệu USD) để mua các gói vé bao gồm quyền vào sân, khu vực khách VIP và nhiều tiện ích khác tại SVĐ đăng cai. Tuy nhiên, quyết định này cũng làm dấy lên tranh luận trong Hội đồng thành phố. Một số thành viên hội đồng cho rằng việc mua vé với mục đích bán lại mang tính đầu cơ, trong khi những người ủng hộ xem đây là cơ hội tạo thêm nguồn thu từ sự kiện thể thao được quan tâm nhất hành tinh.
Áp lực tài chính là nguyên nhân chính khiến Toronto tìm cách tối ưu hóa nguồn thu từ World Cup. Báo cáo của Tổng Kiểm toán Toronto năm 2025 cho thấy chi phí đăng cai ban đầu được ước tính ở mức từ 30-45 triệu CAD. Tuy nhiên, con số này đã liên tục tăng và hiện được dự báo lên tới khoảng 380 triệu CAD.
Tại Vancouver, giới chức địa phương cũng đang triển khai chiến lược tương tự. Ủy ban chủ nhà World Cup của thành phố cho biết đã mua khoảng 7.400 gói vé và bắt đầu mở bán từ tháng trước. Phần lớn số vé này được phân phối thông qua Chương trình Tài trợ FWC26, một sáng kiến nhằm tạo thêm doanh thu để hỗ trợ bù đắp chi phí tổ chức sự kiện.
World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Với sức hút toàn cầu của giải đấu, các thành phố chủ nhà kỳ vọng lượng du khách, người hâm mộ và doanh thu phát sinh từ World Cup sẽ góp phần mang lại lợi ích kinh tế đáng kể, đồng thời giúp giảm bớt gánh nặng ngân sách cho địa phương.