Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sau nhiều năm gắn với hình ảnh đề cao sự chắc chắn trong phòng ngự, HLV Didier Deschamps đang tạo dấu ấn bằng lối chơi tấn công cởi mở hơn tại World Cup 2026.
Đội hình xuất phát của đội tuyển Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Nhật báo thể thao L'Équipe nhận định đây là một trong những thay đổi nổi bật nhất trong kỳ World Cup cuối cùng của nhà cầm quân 57 tuổi trên cương vị dẫn dắt đội tuyển Pháp.
Theo L'Équipe, Deschamps đã duy trì sơ đồ 4-2-3-1 với 4 cầu thủ tấn công từ đầu giải, trao nhiều quyền tổ chức hơn cho Michael Olise ở vị trí số 10 và khuyến khích các cầu thủ trên hàng công di chuyển linh hoạt. Cách tiếp cận này được đánh giá là khác biệt so với hình ảnh thực dụng vốn gắn với đội tuyển Pháp dưới thời ông trong nhiều năm.
Sự thay đổi càng trở nên rõ nét nếu so với Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2024, khi đội tuyển Pháp chỉ ghi được 4 bàn sau 5 trận và hàng công không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Theo L'Équipe, khi đó vấn đề của "Les Bleus" không nằm ở chủ trương phòng ngự mà ở khả năng triển khai tấn công thiếu hiệu quả.
Bước ngoặt diễn ra từ trận thắng Croatia ở tứ kết UEFA Nations League vào tháng 3/2025. Quyết định tăng cường vai trò của Michael Olise ở khu vực trung tâm đã giúp lối chơi tấn công của đội tuyển Pháp trở nên mạch lạc hơn. Kể từ đó, đội bóng của Deschamps đạt hiệu suất trung bình 2,61 bàn mỗi trận và tiếp tục duy trì mức 2,8 bàn mỗi trận tại World Cup 2026.
Theo L'Équipe, dù Deschamps khẳng định đội tuyển Pháp đã theo đuổi cách chơi tương tự từ World Cup 2022, nhưng hệ thống hiện nay có sự khác biệt đáng kể. Tại Qatar, dù cũng sử dụng 4 cầu thủ tấn công gồm Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud và Antoine Griezmann, nhưng Griezmann thường lùi sâu như một tiền vệ trung tâm, trong khi Michael Olise hiện đảm nhiệm vai trò tổ chức tấn công rõ nét hơn.
HLV Didier Deschamps. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
L'Équipe cũng cho rằng trong bối cảnh bóng đá cấp đội tuyển quốc gia ngày càng khó tạo ra những cuộc cách mạng chiến thuật, đội tuyển Pháp hiện không sao chép mô hình của bất kỳ câu lạc bộ nào. Dù chỉ có 2 cầu thủ đá chính thuộc Paris Saint-Germain, đội bóng thủ đô vẫn tạo ảnh hưởng nhất định thông qua tinh thần thi đấu tập thể và yêu cầu các cầu thủ tấn công tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự.
Đặt đội tuyển Pháp hiện nay trong dòng chảy lịch sử, L'Équipe so sánh đây là một trong những tập thể có xu hướng tấn công rõ nét nhất của "Les Bleus" tại các vòng chung kết lớn. Tờ báo nhắc lại đội tuyển Pháp tại World Cup 1958 với 23 bàn thắng sau 6 trận, thế hệ của Michel Platini vô địch EURO 1984, đội tuyển đăng quang EURO 2000 và đặc biệt là đội vào chung kết World Cup 2006 với bộ tứ Franck Ribéry, Zinedine Zidane, Florent Malouda và Thierry Henry.
Tiền đạo Kylian Mbappe (số 10) của Pháp liên tục bị các cầu thủ Paraguay kèm chặt. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Theo L'Équipe, đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 có nhiều nét tương đồng với đội bóng năm 2006 về cách bố trí 4 cầu thủ tấn công, nhưng đạt hiệu quả ghi bàn cao hơn. Nhật báo thể thao Pháp cho rằng việc Deschamps tiếp tục theo đuổi triết lý này hay điều chỉnh để tăng cường tuyến giữa ở những trận đấu khó khăn hơn sẽ phụ thuộc vào từng đối thủ. Dù vậy, những gì đội tuyển Pháp thể hiện từ đầu giải cho thấy Deschamps đang từng bước thay đổi hình ảnh của một huấn luyện viên từng bị xem là quá thực dụng, đồng thời làm sống lại cuộc tranh luận lâu nay về khả năng chinh phục World Cup bằng một lối chơi thiên về tấn công.