Các cầu thủ Pháp khẳng định "không sợ Tây Ban Nha" và quyết giành vé vào chung kết; huyền thoại MU dẫn dắt ĐT Uruguay; Chủ tịch FIFA lên tiếng về khả năng mở rộng World Cup lên 64 đội... là những thông tin về World Cup 2026 24h qua.
Cầu thủ Pháp "Không sợ Tây Ban Nha", quyết giành vé vào chung kết
Các tuyển thủ Pháp khẳng định không hề e ngại Tây Ban Nha trước cuộc đại chiến ở bán kết World Cup 2026, nhưng vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ đang sở hữu hàng thủ chắc chắn và dàn cầu thủ chất lượng.
Phát biểu ngày 12/7, trung vệ Ibrahima Konate nhấn mạnh đội tuyển Pháp sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao nhất.
"Bạn không thể sợ bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt và hy vọng kết quả cuối cùng sẽ nghiêng về phía mình", Konate nói. "Tây Ban Nha là một đội bóng xuất sắc với nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi sẽ không chỉ chú ý đến riêng Lamine, dù cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời".
Cầu thủ Pháp "không sợ Tây Ban Nha", quyết giành vé vào chung kết. Ảnh AFP/TTXVN
Trong khi đó, trung vệ Maxence Lacroix đánh giá rất cao đối thủ nhưng nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của Pháp là chiến thắng. "Tôi sẽ không nói là sợ, nhưng chúng tôi hiểu rõ chất lượng của họ. Tây Ban Nha đã thắng gần như mọi trận đấu ở giải này (ngoại trừ trận hòa 0-0 với Cape Verde ở vòng bảng), vì vậy họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng".
Hai đội không xa lạ gì nhau. Pháp từng thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2024 và bán kết UEFA Nations League năm ngoái.
Huyền thoại Diego Forlan dẫn dắt tuyển Uruguay sau thất bại ở World Cup 2026
Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) đã chính thức bổ nhiệm huyền thoại Diego Forlan làm HLV tạm quyền của đội tuyển quốc gia, thay thế Marcelo Bielsa vừa từ chức sau chiến dịch đáng thất vọng tại World Cup 2026.
Ở tuổi 47, cựu tiền đạo lừng danh sẽ đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân khi tiếp quản một đội tuyển từng được kỳ vọng tiến sâu nhưng lại dừng bước ngay từ vòng bảng. Uruguay chỉ giành được 2 điểm, xếp thứ ba bảng đấu sau Tây Ban Nha, Cape Verde và Saudi Arabia, qua đó không thể góp mặt ở vòng knock-out. Kết quả này khiến Bielsa quyết định chia tay đội tuyển ngay sau giải đấu.
Huyền thoại Diego Forlan dẫn dắt tuyển Uruguay theo hợp đồng kéo dài tới tháng 3/2027. Ảnh IG
Theo thông báo từ AUF, hợp đồng ban đầu của Forlan kéo dài đến tháng 3/2027. Sau thời điểm đó, liên đoàn sẽ đánh giá thành tích để quyết định có tiếp tục trao cơ hội cho ông hay bổ nhiệm một HLV mới cho chu kỳ World Cup tiếp theo.
Bên cạnh công việc ở đội tuyển quốc gia, Forlan vẫn sẽ kiêm nhiệm vai trò HLV trưởng đội U20 Uruguay, chuẩn bị cho Giải vô địch U20 Nam Mỹ 2027 – giải đấu được xem là nền tảng phát triển thế hệ cầu thủ kế cận.
Việc bổ nhiệm Forlan mang ý nghĩa biểu tượng lớn với bóng đá Uruguay. Ông được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử La Celeste và là linh hồn của đội tuyển lọt vào bán kết World Cup 2010. Tại giải đấu ở Nam Phi, Forlan ghi 5 bàn thắng, giành Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải và đưa Uruguay trở lại vị thế của một cường quốc bóng đá.
Trong sự nghiệp cầu thủ, Forlan từng khoác áo các CLB lớn như Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid và Internacional, nổi tiếng với khả năng dứt điểm, những cú sút xa uy lực cùng vai trò thủ lĩnh trên sân.
Tuy nhiên, kinh nghiệm huấn luyện của ông còn khá hạn chế. Trước khi nhận nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, Forlan mới chỉ dẫn dắt Penarol trong 11 trận và CA Atenas ở 12 trận chính thức.
Senegal chia tay HLV Pape Thiaw sau thất bại ở World Cup 2026
Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Pape Thiaw cùng toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sau khi đội bóng bị loại sớm tại World Cup 2026.
Quyết định được công bố ngày 12/7, ít ngày sau khi Senegal để thua Bỉ 2-3 sau hiệp phụ ở vòng 32 đội, qua đó khép lại hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sớm hơn kỳ vọng.
Trong thông cáo đăng trên các kênh truyền thông chính thức, FSF cho biết: "Liên đoàn đã quyết định khởi động quy trình chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ông Pape Thiaw, cùng toàn bộ các thành viên trong ban huấn luyện".
Senegal chia tay HLV Pape Thiaw sau thất bại ở World Cup 2026. Ảnh AFP/TTXVN
Liên đoàn nhấn mạnh quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện về thành tích của đội tuyển cũng như định hướng phát triển trong tương lai. "Việc Senegal dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026 buộc Ban chấp hành phải xem xét lại tình hình. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng kết quả chuyên môn và triển vọng của đội tuyển, chúng tôi cho rằng đây là bước đi cần thiết vì lợi ích của bóng đá Senegal", thông báo nêu rõ.
Pape Thiaw, 45 tuổi, được kỳ vọng sẽ đưa Senegal tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Phi. Tuy nhiên, chiến dịch World Cup 2026 không diễn ra như mong đợi khi đội bóng sớm phải dừng bước sau thất bại trước tuyển Bỉ trong trận đấu kéo dài đến hiệp phụ.
Liên đoàn Bóng đá Senegal hiện chưa công bố người kế nhiệm Thiaw. Trong thời gian tới, FSF sẽ tiến hành tìm kiếm một HLV mới nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế tiếp theo, với mục tiêu đưa "Những chú sư tử Teranga" trở lại cuộc đua ở đấu trường châu lục và thế giới.
HLV Amir Ghalenoei tiếp tục dẫn dắt tuyển Iran, hướng đến mục tiêu Asian Cup 2027
Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) xác nhận HLV Amir Ghalenoei sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến hết VCK Asian Cup diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1 tới, bất chấp việc đội bóng không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2026.
LV Amir Ghalenoei sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến hết VCK Asian Cup. Ảnh AFP/TTXVN
Nhà cầm quân 63 tuổi, người trở lại nắm quyền từ năm 2023, đã giúp Iran thi đấu đầy nỗ lực tại World Cup 2026. Đội bóng Tây Á hòa cả ba trận ở vòng bảng nhưng vẫn lỡ cơ hội giành vé vào vòng 32 đội do kém các đối thủ về chỉ số phụ.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, Mehdi Taj, khẳng định Ghalenoei vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. “Ông Ghalenoei sẽ tiếp tục là HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã nhận được kế hoạch chuẩn bị của ông cho Asian Cup. Đội tuyển sẽ sớm hội quân trong đợt FIFA Days sắp tới và nhiều chương trình phát triển mới cũng đang được triển khai”, ông Taj cho biết.
Đây là nhiệm kỳ thứ hai của ông Ghalenoei trên cương vị HLV trưởng tuyển Iran. Trước đó, ông từng đưa đội vào tứ kết Asian Cup 2007 và sau khi trở lại đã giúp Iran lọt tới bán kết Asian Cup 2023.
Chủ tịch FIFA lên tiếng về khả năng mở rộng World Cup lên 64 đội
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết tổ chức này sẽ thảo luận khả năng tiếp tục mở rộng World Cup lên 64 đội sau khi giải đấu năm 2026 khép lại. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch này.
World Cup 2026 là kỳ đầu tiên có 48 đội tham dự, tăng từ 32 đội. Quyết định từng vấp phải nhiều chỉ trích trước giải, nhưng tranh cãi đã lắng xuống khi giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết tổ chức này sẽ thảo luận khả năng tiếp tục mở rộng World Cup lên 64 đội. Ảnh AFP/TTXVN
Phát biểu với kênh truyền hình Blue Sport (Thụy Sĩ), Infantino cho biết mọi vấn đề liên quan đến việc mở rộng quy mô giải đấu sẽ được các ủy ban của FIFA xem xét sau World Cup. Theo ông, World Cup cần là sân chơi dành cho toàn thế giới, chứ không chỉ tập trung vào châu Âu hay Nam Mỹ.
"Bất kỳ quốc gia nào cũng nên có quyền mơ về việc góp mặt ở World Cup. Chất lượng các đội tuyển trên toàn cầu đang ngày càng được nâng cao. Nếu không trao cơ hội cho các quốc gia nhỏ, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục phát triển", Infantino nhấn mạnh.
Ông cũng đánh giá World Cup 48 đội là một thành công khi các đội tuyển thuộc mọi châu lục đều ghi bàn và giành được điểm số. Đặc biệt, 9 trong số 10 đại diện châu Phi đã vượt qua vòng bảng, trong khi ở kỳ World Cup trước chỉ có 5 đội châu Phi tham dự.
Nếu World Cup được mở rộng lên 64 đội, giải đấu sẽ có 16 bảng, mỗi bảng 4 đội. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức lớn về thời gian thi đấu, công tác tổ chức và sẽ thu hẹp số quốc gia có khả năng đăng cai.