Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, chỉ vài ngày trước khi danh sách đội tuyển chính thức dự VCK World Cup 2026 được công bố, Liên đoàn bóng đá Canada đã quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Jesse Marsch đến hết World Cup 2030.
Liên đoàn bóng đá Canada gia hạn hợp đồng với HLV Jesse Marsch đến hết World Cup 2030. Ảnh: Getty Images
Động thái này được xem là thông điệp nhằm tạo sự ổn định và niềm tin, thể hiện tham vọng dài hạn của bóng đá Canada, trong bối cảnh đội tuyển quốc gia chuẩn bị bước vào kỳ World Cup đặc biệt trên sân nhà.
Theo LĐBĐ Canada, ông Marsch đã đặt bút ký hợp đồng gia hạn thêm 4 năm nữa để tiếp tục dẫn dắt ĐT Canada. Quyết định được công bố trong lúc toàn đội đang tập trung tại Charlotte ở Mỹ nhằm chuẩn bị cho giai đoạn nước rút trước khi bước vào giải đấu chính thức. Canada dự kiến sẽ công bố danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ tham dự World Cup vào ngày 29/5 này.
Việc gia hạn hợp đồng với ông Marsch ngay trước thềm World Cup 2026 cho thấy, LĐBĐ Canada không chỉ đặt mục tiêu vào giải đấu lần này, mà còn muốn xây dựng một chu kỳ phát triển bền vững cho bóng đá Canada. World Cup 2026 có ý nghĩa lịch sử đối với Canada, khi nước này cùng Mỹ và Mexico đồng đăng cai. Đây cũng là lần đầu tiên Canada tổ chức các trận đấu World Cup trên sân nhà, với tổng cộng 13 trận diễn ra tại Toronto và Vancouver.
Kể từ khi được bổ nhiệm năm 2024, HLV Marsch đã tạo được dấu ấn rõ rệt. Dưới sự dẫn dắt của ông, toàn đội đã tạo được lối chơi dựa trên cường độ cao, tính tổ chức kỷ luật và tinh thần thi đấu tập thể. LĐBĐ Canada đánh giá, nhà cầm quân người Mỹ này đã giúp đội tuyển hình thành bản sắc rõ ràng hơn, nâng được chuẩn cạnh tranh của đội tuyển trong khu vực CONCACAF cũng như trên trường quốc tế.
Một trong những thành tích đáng chú ý nhất của ông Marsch là việc đưa Canada vào bán kết Copa America 2024 trong lần đầu tiên đội tuyển tham dự. Đây được coi là bước tiến lớn đối với bóng đá Canada, nhất là khi nước này phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh của Nam Mỹ. Ngoài ra, Canada cũng từng vươn lên vị trí cao nhất trong lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA, phản ánh sự tiến bộ về thành tích và hình ảnh của đội tuyển trong những năm gần đây.
Tổng thư ký kiêm Giám đốc điều hành LĐBĐ Canada Kevin Blue cho rằng, việc gia hạn hợp đồng với HLV Marsch nhằm bảo đảm tính liên tục cho chương trình bóng đá quốc gia. Theo ông, HLV Marsch đã đem lại một định hướng rõ ràng, giúp đội tuyển nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn và tinh thần cạnh tranh. Liên đoàn cũng mong muốn cùng HLV xây dựng lộ trình dài hạn, không chỉ phục vụ World Cup 2026 mà còn hướng tới sự phát triển ổn định trong nhiều năm tới.
Về phần mình, HLV Marsch khẳng định, ông cảm thấy gắn bó với đội tuyển, với các cầu thủ và với hành trình phát triển của bóng đá Canada. Ông cho biết thế hệ cầu thủ hiện nay có tiềm năng lớn và xứng đáng được hỗ trợ để vươn lên. Theo nhà cầm quân này, World Cup 2026 là “khoảnh khắc của Canada”, của các cầu thủ Canada và người hâm mộ Canada; vai trò của ông là giúp đội tuyển thể hiện tốt nhất năng lực của mình trong thời điểm đặc biệt đó.
Giới chuyên môn tại Canada nhìn chung đánh giá, việc gia hạn hợp đồng với HLV Marsch là quyết định hợp lý về mặt chiến lược. Trong bối cảnh World Cup 2026 tạo sức ép rất lớn về thành tích và kỳ vọng xã hội, việc sớm xác định tương lai của HLV trưởng sẽ giúp đội tuyển tránh bị phân tâm bởi các câu hỏi về nhân sự sau giải. Đây cũng là cách LĐBĐ Canada phát đi thông điệp rằng kết quả tại World Cup, dù quan trọng, nhưng không phải là thước đo duy nhất cho toàn bộ chương trình phát triển bóng đá của đất nước này.
Trước khi bước vào World Cup, Canada sẽ đá giao hữu với Uzbekistan ngày 1/6 tại Edmonton và Ireland ngày 5/6 tại Montreal. Đây là hai trận đấu quan trọng để HLV Marsch kiểm tra đội hình, đánh giá thể trạng của các trụ cột và hoàn thiện phương án chiến thuật. Tại World Cup 2026, Canada nằm ở bảng B, lần lượt gặp Bosnia-Herzegovina ngày 12/6 tại Toronto, Qatar ngày 18/6 tại Vancouver và Thụy Sĩ ngày 24/6 cũng tại Vancouver.
Mục tiêu trước mắt của ĐT Canada là giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại một VCK World Cup. Canada từng dự World Cup 1986 và 2022 nhưng chưa có trận thắng nào. Vì vậy, World Cup 2026 không chỉ là dịp để Canada thể hiện năng lực tổ chức với tư cách là đồng chủ nhà, mà còn là cơ hội để ĐT nước này khẳng định bước trưởng thành về chuyên môn.