Lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup 2026, đội tuyển Cape Verde đang nuôi tham vọng trở thành “ngựa ô” của giải đấu, với mục tiêu tạo dấu ấn trước những đối thủ hàng đầu thế giới.
Đội tuyển Cape Verde lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Ảnh: AP
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đội bóng có biệt danh “Blue Sharks” (Những chú cá mập xanh) đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau khi vượt qua vòng loại khu vực châu Phi để lần đầu giành vé dự World Cup.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Bubista, Cape Verde tiếp tục theo đuổi lối chơi giàu tính kỷ luật, ưu tiên tổ chức phòng ngự chắc chắn và phản công tốc độ - phong cách từng giúp đội bóng này nhiều lần gây khó khăn cho các đối thủ mạnh tại các giải đấu châu Phi.
Đội hình của Cape Verde hiện quy tụ nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Ryan Mendes, Jovane Cabral hay Bebé. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức trẻ từ lớp cầu thủ mới được kỳ vọng sẽ giúp đại diện châu Phi tăng sức cạnh tranh tại World Cup.
Trong quá trình chuẩn bị, Cape Verde lên kế hoạch tập huấn tại châu Âu và thi đấu giao hữu quốc tế nhằm hoàn thiện đội hình cũng như kiểm nghiệm chiến thuật. Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng cải thiện khả năng phòng ngự trước các đối thủ có tốc độ và thể hình vượt trội, đồng thời nâng cao hiệu quả dứt điểm - điểm yếu từng khiến đội bóng bỏ lỡ nhiều cơ hội trong các trận đấu trước đây.
Giới chuyên môn nhận định dù không sở hữu nhiều ngôi sao lớn, nhưng Cape Verde vẫn là đội bóng tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ nhờ tinh thần thi đấu máu lửa, sự gắn kết tập thể và lối chơi giàu tính tổ chức.
Tại vòng bảng World Cup 2026, Cape Verde sẽ đối mặt thử thách cực lớn khi cùng thuộc bảng H với Tây Ban Nha và Uruguay. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái của một “tân binh”, đội bóng châu Phi được kỳ vọng có thể tạo nên những cơn địa chấn thú vị.
Đối với quốc đảo nhỏ nằm giữa Đại Tây Dương, việc lần đầu tiên dự World Cup không chỉ là cột mốc thể thao lịch sử mà còn được xem là cú hích lớn cho sự phát triển bóng đá trong nước, đồng thời giúp Cape Verde khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới.