05:15 22/05/2026

World Cup 2026: Bùng nổ cảm xúc với nhạc cổ động do AI tạo ra

Chỉ vài tuần trước ngày khởi tranh World Cup 2026, mạng xã hội đã bùng nổ với hàng loạt ca khúc cổ động đội tuyển được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mở ra một “cuộc đua âm nhạc” mới giữa người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Chú thích ảnh
Các linh vật của World Cup 2026 ra mắt tại lễ bốc thăm (từ trái sang): Nai sừng tấm Canada, Báo đốm Mexico và Đại bàng đầu trắng Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Từ TikTok, YouTube cho tới Instagram, các bài hát do AI tạo ra đang thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Không ít ca khúc trở thành hiện tượng viral nhờ giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động và phần lời đơn giản, dễ hát theo trên khán đài.

Điều đáng chú ý là nhiều cổ động viên thậm chí tỏ ra yêu thích các bài hát “fan-made” này hơn cả ca khúc chính thức của FIFA do hai nghệ sĩ Jelly Roll và Carin Leon thể hiện. Ngay cả sản phẩm mới của Shakira phát hành tuần trước cũng chưa thể làm giảm sức nóng của trào lưu nhạc AI quanh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Xu hướng này được cho là bắt nguồn từ ca khúc “Imbattables” dành cho tuyển Pháp, ra mắt hồi tháng 2 bởi nghệ sĩ Crystalo, người tự nhận là “nhà sáng tạo âm nhạc AI đầu tiên của Pháp” trên Spotify. Bài hát gây chú ý với phần xướng tên các ngôi sao như Kylian Mbappe theo phong cách hô đáp quen thuộc trên khán đài bóng đá.

Sau đó, một ca khúc cổ động tuyển Brazil tiếp tục gây sốt với nhịp phonk điện tử dồn dập và cấu trúc tương tự. Nhà sản xuất Guilherme Maia, nghệ danh M4IA, cho biết anh sử dụng AI như công cụ hỗ trợ để phối ghép các lớp âm thanh và tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh.

Không lâu sau, hàng loạt ca khúc dành cho các đội tuyển lớn như Bồ Đào Nha, Argentina hay Đức xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Công thức chung khá đơn giản: nhạc nền điện tử mạnh, liên tục gọi tên cầu thủ và kết thúc bằng màn tôn vinh “nhà vua” của đội tuyển – như Cristiano Ronaldo với Bồ Đào Nha hay Lionel Messi với Argentina.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của nhạc AI cũng kéo theo nhiều tranh cãi. Các chuyên gia âm nhạc cho rằng công nghệ này đang đặt ra câu hỏi lớn về bản quyền, quyền tác giả và giá trị của sáng tạo con người.
Ông Jason Palamara, giảng viên công nghệ âm nhạc tại Đại học Indiana, cho rằng các mô hình AI hiện nay thiếu minh bạch trong việc ghi nhận công sức của nghệ sĩ nếu dữ liệu huấn luyện được lấy từ các tác phẩm có bản quyền.

Ngoài ra, âm nhạc do AI tạo ra đôi khi cũng bộc lộ những lỗi “ngớ ngẩn”. Một bài hát cổ động tuyển Bồ Đào Nha bị phát hiện hát bằng giọng Brazil, trong khi ca khúc dành cho Colombia lại phát âm tên James Rodriguez theo kiểu tiếng Anh thay vì tiếng Tây Ban Nha.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng điều người hâm mộ cần ở các bài hát World Cup không phải chiều sâu nghệ thuật mà là cảm xúc tập thể và khả năng khuấy động bầu không khí sân cỏ. Chính vì thế, AI đang cho thấy lợi thế rõ rệt trong việc tạo ra những ca khúc nhanh, bắt tai và dễ lan truyền trên mạng xã hội.

Trong khi ngành công nghiệp âm nhạc còn tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo con người và trí tuệ nhân tạo, World Cup 2026 có thể trở thành giải đấu đầu tiên mà các “bản hit AI” đóng vai trò không kém gì những tiếng hò reo trên khán đài.

Phương Hoa  (TTXVN)