Ngày 2/6, Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) đã thất bại trong nỗ lực kháng cáo các án phạt do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp đặt liên quan đến việc một bộ phận cổ động viên nước này tiếp tục hô vang khẩu hiệu bị xem là mang tính kỳ thị đồng tính tại các trận đấu quốc tế, chỉ hơn một tuần trước khi World Cup 2026 khai mạc tại Mexico City.
Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) cho biết FIFA có cơ sở duy trì các khoản phạt đối với FMF với tổng giá trị 140.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 178.000 USD), trong đó khoản tiền phạt 60.000 franc Thụy Sĩ được áp dụng sau các trận giao hữu giữa Mexico và Bolivia, Uruguay và Brazil trong năm 2024, còn khoản tiền phạt thứ 2 trị giá 80.000 franc Thụy Sĩ liên quan đến trận đấu giữa nước này với đội tuyển Mỹ cùng năm. Tuy nhiên, CAS đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của FMF khi hủy bỏ quyết định đóng cửa 15% sức chứa của sân vận động trong một trận đấu do FIFA tổ chức.
Vụ việc trên liên quan đến khẩu hiệu "Puto" - một từ lóng trong tiếng Tây Ban Nha thường được hiểu là "mại dâm nam" hoặc mang hàm ý xúc phạm người đồng tính. Khẩu hiệu này thường được một bộ phận cổ động viên Mexico hô vang khi thủ môn đối phương thực hiện phát bóng lên. FIFA và các tổ chức bảo vệ quyền của những người đồng tính, song tính, chuyển giới và người đang trong quá trình tìm hiểu về nhận dạng giới tính của bản thân và nhiều dạng giới tính khác (LGBTQ+) coi đây là hành vi phân biệt đối xử, trong khi một số cổ động viên Mexico cho rằng đây chỉ là một phần của văn hóa cổ vũ bóng đá địa phương.
Khẩu hiệu trên lần đầu thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế tại World Cup 2014 ở Brazil và tiếp tục xuất hiện tại các kỳ World Cup 2018 ở Nga và World Cup 2022 tại Qatar bất chấp nhiều chiến dịch tuyên truyền và các biện pháp xử phạt.
Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu bóng đá Mexico bị trừng phạt vì vấn đề này. Trong hơn một thập niên qua, FIFA và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đã nhiều lần phạt tiền, tạm dừng trận đấu, buộc thi đấu không khán giả hoặc đóng cửa một phần sân vận động. Các án phạt liên quan đến khẩu hiệu này đã khiến bóng đá Mexico thiệt hại hàng triệu USD kể từ năm 2014.
Bất chấp những nỗ lực của FMF từ năm 2015, tình trạng trên vẫn tái diễn. Tháng 4 vừa qua, các trận đấu của các câu lạc bộ Mexico tại CONCACAF Champions Cup đã phải tạm dừng do cổ động viên tiếp tục sử dụng khẩu hiệu này. Tình trạng tái xuất của những tiếng hô mang tính kỳ thị đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự trong thời gian diễn ra World Cup 2026.
Để ngăn chặn tình trạng trên, FMF mới đây phát động chiến dịch “Ola sí, grito no” (Tạm dịch: "Hãy cổ vũ, không xúc phạm"), kêu gọi người hâm mộ thay thế những tiếng hô gây tranh cãi bằng hình thức cổ vũ tích cực hơn. Trong trận giao hữu giữa Mexico và Ghana hồi tháng trước, một phần khán đài sân Cuauhtémoc đã phải đóng cửa theo lệnh của FIFA và được phủ kín bằng các biểu ngữ mang thông điệp của chiến dịch này.
Đáng chú ý, FIFA đã hợp tác với tổ chức nhân quyền Fare Network triển khai các giám sát viên chống phân biệt đối xử tại toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 ở Mexico, Mỹ và Canada. Các giám sát viên này sẽ theo dõi các khẩu hiệu, biểu ngữ và hành vi phân biệt đối xử trên khán đài.
Mexico sẽ khai mạc World Cup 2026 bằng trận gặp Nam Phi trên sân Azteca ngày 11/6. Giới chức bóng đá nước này lo ngại bất kỳ sự tái diễn nào của khẩu hiệu gây tranh cãi nói trên trong giải đấu có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử 3 lần đăng cai World Cup.