Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ bia và đồ uống có gas được dự báo tăng mạnh trong mùa Hè và dịp diễn ra World Cup 2026, Chính phủ Anh dự kiến triển khai chương trình tăng cường bảo đảm nguồn cung khí carbon dioxide (CO₂) trong nước nhằm giảm nguy cơ gián đoạn đối với các ngành sản xuất và dịch vụ thiết yếu.
Các cổ động viên Anh cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với đội tuyển Hà Lan tại EURO 2024, ngày 11/7/2024. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại London, Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh sẽ tiến hành tham vấn với doanh nghiệp về các giải pháp xây dựng ngành công nghiệp CO₂ có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động của thị trường quốc tế và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Nội dung tham vấn dự kiến tập trung vào các vấn đề như quy hoạch, cơ chế quản lý, chi phí năng lượng và các biện pháp hỗ trợ nhằm củng cố năng lực sản xuất trong nước.
CO₂ là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất bia và các loại nước giải khát có gas, đồng thời được sử dụng trong bảo quản thực phẩm, y tế, xử lý nước và một số ngành công nghiệp khác. Giới chức Anh cho rằng việc bảo đảm nguồn cung ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.
Trước đó, hồi tháng 3, Chính phủ Anh đã quyết định hỗ trợ khoảng 100 triệu bảng Anh để khôi phục hoạt động của nhà máy nhiên liệu sinh học Ensus tại Teesside, qua đó tăng nguồn cung CO₂ trong nước sau khi xuất hiện lo ngại về nguy cơ thiếu hụt do những biến động của thị trường năng lượng và tình hình địa chính trị quốc tế.
Bộ trưởng Kinh doanh Peter Kyle cho biết mặc dù hiện chưa xảy ra tình trạng thiếu CO₂, song thị trường toàn cầu có thể biến động mạnh. Theo đó, Chính phủ Anh đang phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng nguồn cung an toàn, ổn định và bền vững trong dài hạn. Đồng thời, nước này cũng sẽ xem xét đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.
Hiệp hội Bia và Quán rượu Anh đánh giá cao các biện pháp của chính phủ, cho rằng việc bảo đảm nguồn cung CO₂ sẽ góp phần duy trì hoạt động ổn định của các nhà sản xuất và hệ thống quán rượu trong giai đoạn nhu cầu tiêu dùng gia tăng.
Theo giới phân tích, việc củng cố năng lực sản xuất CO₂ trong nước không chỉ giúp bảo đảm nguồn cung cho ngành đồ uống mà còn tăng khả năng ứng phó của nền kinh tế Anh trước các cú sốc từ bên ngoài, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.