11:09 30/11/2022

World Cup 2022: Sức mạnh của đội tuyển Anh

Chiến thắng 3-0 trước Xứ Wales cho thấy Anh là đội tuyển rất mạnh của bảng B. Họ khởi đầu với chiến thắng vang dội 6-2 trước đội tuyển Iran. Mặc dù sau đó, đội tuyển Anh hòa 0-0 trước Mỹ, nhưng đó là trận đấu mà họ thi đấu áp đảo. Ở trận cuối vòng bảng, đội tuyển Anh tiếp tục thị uy sức mạnh khi đánh bại Xứ Wales.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Anh Marcus Rashford (trái) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Xứ Wales, ngày 29/11. Ảnh: THX/TTXVN

Ở trận đấu với đội tuyển Xứ Wales rạng sáng 30/11, đội bóng của HLV Gareth Southgate kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Tuyển Anh không vội vàng trong hiệp 1 khi mà họ có lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Xứ Wales không có nổi pha chạm bóng nào trong vòng cấm của đội tuyển Anh ở 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Anh đột ngột tăng tốc và họ khiến đối thủ choáng váng với 2 bàn thắng của Rashford và Foden chỉ trong vòng 2 phút. Rashford sau đó lập cú đúp với pha đi bóng từ cánh phải vào vòng cấm rồi dứt điểm. Hàng thủ của Xứ Wales bị "đánh sập" trong hiệp đấu thứ 2 và họ cũng không thể ghi được bàn thắng nào vào lưới Tam Sư.

Có thể nói, đội tuyển Anh không có đối thủ xứng tầm tại vòng bảng và Tam Sư sẽ chỉ gặp thách thức ở vòng 1/8. Theo thống kê, đội tuyển Anh đã ghi 9 bàn tại World Cup 2022, chỉ kém 3 bàn so với thành tích ghi nhiều bàn nhất của họ trong 1 kỳ World Cup (12 bàn, năm 2018). Tam Sư hoàn toàn có thể nâng cao số bàn thắng của mình tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Bên cạnh đó, đội tuyển Anh đã lần đầu tiên kết thúc vòng bảng World Cup ở vị trí dẫn đầu kể từ năm 2006.

Với cú đúp vào lưới Xứ Wales, Rashford đã góp công lớn vào chiến thắng của đội tuyển Anh. Cầu thủ của Manchester United bỏ phí cơ hội ở phút thứ 10 khi đối mặt thủ môn đối phương. Tuy nhiên sang hiệp 2, Rashford đã thể hiện khả năng săn bàn nhạy bén của mình. Theo thống kê, Rashford là cầu thủ Manchester United đầu tiên ghi 3 bàn tại một giải đấu lớn cho đội tuyển Anh sau Bobby Charlton ở World Cup 1966.

Tại World Cup 2022, Rashford tung ra 9 cú sút, trong đó có 6 cú sút về khung thành đối phương và ghi 3 bàn thắng. Anh đang cùng với Mbappe (Pháp), Cody Gakpo (Hà Lan) và Enner Valencia (Ecuador) dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải với 3 lần lập công.

Việc Rashford nổ súng là tín hiệu tích cực cho đội tuyển Anh. Tại World Cup 2018, một cầu thủ của Tam Sư là Harry Kane đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 6 lần lập công. Ở World Cup 2022, Kane chưa ghi bàn nào khi anh đóng vai trò kiến thiết nhiều hơn. 

Nếu cứ tiếp tục phong độ như hiện tại, việc Rashford giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup giống Harry Kane là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Sơn Tùng  (TTXVN)