12:14 08/12/2022

World Cup 2022: Màn tranh tài của ‘Bát đại anh hào’

Với sự có mặt của nhiều "ông lớn", vòng tứ kết World Cup 2022 trên đất Qatar hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính với các trận cầu khó đoán.

Chú thích ảnh
Brazil càng chơi càng hay tại World Cup 2022. Ảnh: FIFA

Vòng tứ kết World Cup 2022 đã quy tụ được những gì tinh hoa nhất của mùa giải, gồm: Hà Lan, Argentina, Anh, Pháp, Brazil, Croatia, Morocco và Bồ Đào Nha. Mỗi đội đều đã thể hiện được những sắc màu, những điểm mạnh riêng, hứa hẹn sẽ là những trận đấu giàu cảm xúc giữa các trường phái bóng đá khác nhau.

Mở màn cho vòng tứ kết là trận đấu giữa ứng viên số 1 cho ngôi vô địch mùa này Brazil với nhà đương kim Á quân Croatia.

Cả hai đều giành chiến thắng trước các đại diện châu Á ở vòng 16 đội. Những vũ công Samba đè bẹp Hàn Quốc 4 - 1 với các bàn thắng ngay trong hiệp 1 bằng màn tấn công rực lửa. Trong khi đó, Croatia đã vượt qua Nhật Bản trên chấm luân lưu với màn trình diễn tỏa sáng của "người nhện" Livakovic.

Người hâm mộ đang được chứng kiến một Selecao đầy trẻ trung, bùng nổ và thực sự "khiêu vũ" trên sân cỏ thì nhà Á quân World Cup 2018 vẫn phải duy trì sức mạnh, lối chơi từ những "lão tướng". Thầy trò HLV Zlatko Dalic vẫn duy trì lối đá khó chịu từng giúp họ thành công ở kỳ World Cup cách đây 4 năm. Và chính bản lĩnh, kinh nghiệm của những Luka Modric, Ivan Perisic... đã giúp cho Croatia nhiều lần "vượt cửa khó" ở các vòng đấu trước. Bằng cách này hay cách khác, Croatia có thói quen khiến đôi thủ phải chơi theo cách của họ.

Chú thích ảnh
Croatia quyết làm nên chuyện trước Brazil. Ảnh: FIFA
Trong quá khứ, Croatia và Brazil từng 2 lần gặp nhau tại các vòng chung kết World Cup 2006 và 2014. Trong cả hai lần này, Brazil luôn là đội có được thắng lợi chung cuộc.

Dù Croatia đang là đương kim Á quân nhưng ở thời điểm hiện tại, Brazil vẫn được đánh giá cao hơn nhờ dần cầu thủ có chất lượng và đồng đều hơn ở cả 3 tuyến. Sự trở lại của Neymar cũng là một cú hích lớn về mặt tinh thần với đội bóng này. Tuy nhiên, Croatia được nhận định sẽ là đối thủ châu Âu khó chịu nhất của họ kể từ đầu giải bởi độ quái của các trụ cột. Họ luôn là cái tên khiến cho tất cả phải dè chừng. Một điều cũng rất được chú ý là, Selecao luôn bị các đối thủ châu Âu làm khó dễ ở giai đoạn knock-out. Và ở vòng bảng World Cup này, Brazil đã gặp không ít khó khăn ở hiệp 1 khi chạm trán 2 đội bóng châu Âu là Serbia và Thụy Sỹ.

Trận đấu này, Vinicius Jr sẽ đối đầu với đồng đội của của mình ở Real Madrid là Luka Modric. Cùng sự “tỏ tường” của Casemiro, những cầu thủ đã và đang khoác áo Real được trông chờ sẽ trợ giúp Neymar chống lại thủ quân tuyển Croatia - người luôn truyền cảm hứng cho đội tuyển Croatia bằng tài năng phi thường và luôn xung trận với một “trái tim nóng”.

Neymar là hung thần của Croatia. Ngôi sao của PSG có 3 pha lập công trong 2 lần gặp Croatia gần nhất.

Với đội hình và lối chơi thiên về tấn công, Brazil tỏ ra rất biến hóa và đa dạng về phương pháp tiếp cận khung thành đối phương cũng như các gương mặt có thể lập công. Đến lúc này, đã có 6 cầu thủ khác nhau của Brazil ghi bàn. Hàng phòng ngự của Croatia sẽ có ngày thi đấu vất vả trước sức tấn công của các vũ công samba.

Ở vòng tứ kết, người hâm mộ còn được chứng kiến những màn thư hùng giữa Hà Lan - Argentina và Pháp - Anh.

Ở "cuộc chiến không khoan nhượng" giữa tuyển Anh và Pháp, nhà ĐKVĐ được nhận định nhỉnh hơn về nhiều phương diện so với tuyển Anh, nhưng nếu HLV G.Southgate chọn đội hình hợp lý và các ngôi sao trẻ bùng nổ, "Tam sư" đủ sức biến "Gà Gaulois" thành cựu vô địch.

Chú thích ảnh
Màn đối đầu thú vị giữa Messi và Van Dijk. Ảnh; FIFA

Trong khi đó, màn “đại chiến” Hà Lan - Argentina nhiều khả năng kết quả sẽ được định đoạt bởi các ngôi sao ở hai đầu chiến tuyến là tiền đạo siêu hạng Lionel Messi và trung vệ thép Van Dijk.

Đây là kỳ World Cup được cho là cuối cùng của sự nghiệp Messi và siêu sao này đang hạ quyết tâm lớn nhất để thực hiện giấc mơ chạm tay vào cúp vàng thế giới.

“Đây là cuộc đấu giữa 2 đội tuyển Hà Lan và Argentina. Dĩ nhiên, điều khó nhất vẫn là Messi. Khi chúng tôi tấn công, anh ấy sẽ ở đâu đó, hoặc ẩn mình ở một góc nào đó. Chúng tôi phải có giải pháp cho vấn đề phòng ngự này và ngăn chặn hiệu quả anh ấy. Ai cũng biết, nếu để Messi có bóng, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra” - trung vệ Van Dijk

Vòng tứ kết sẽ chứng kiến màn thể hiện của “hiện tượng” Marocco trước Bồ Đào Nha. Đại diện châu Phi là đội bóng kém tên tuổi nhất và đánh giá yếu nhất và đang là hiện tượng thú vị của World Cup lần này. Dưới bàn tay của HLV Walid Regragui, Morocco đang khiến tất cả phải bất ngờ.

Xem cái cách mà đội bóng Bắc Phi khiến Tây Ban Nha câm lặng, có thể mường tượng phần nào những gì Bồ Đào Nha sắp phải đương đầu phía trước. Châu Phi chưa bao giờ có một đại diện vào đến bán kết ở một kỳ World Cup, và Morocco đang đứng trước ngưỡng cửa làm nên lịch sử.

Tuy nhiên, chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ Bồ Đào Nha trước Thụy Sỹ, trận tứ kết tới sẽ là thử thách cực lớn với thầy trò HLV Walid Regragui. Trận đấu đó, Bồ Đào Nha đã chơi một trận hay đến khó tin trước đối thủ không hề dễ đối phó ở bất kỳ giải đấu nào. Tất cả đến từ sự thay đổi từ HLV Fernando Santos, khi ông cho siêu sao Cristiano Ronaldo ngồi dự bị, thay thế bằng tiền đạo trẻ Goncalo Ramos. Làn gió mới đã hiện diện trong lối chơi của Bồ Đào Nha và họ đã chơi một trận tưng bừng, phô diễn sức mạnh đáng sợ.

Trong 8 đội vào tứ kết, có tới 7 đội đã đứng đầu vòng bảng, ngoại trừ Croatia - Á quân World Cup 2018.

Lần thứ hai quay trở lại châu Á, vòng chung kết World Cup 2022 vốn đã rất nổi tiếng vì là giải đấu "có một không hai" diễn ra vào mùa đông, giờ đây càng được chú ý khi trở thành sàn diễn của rất nhiều màn đọ sức nảy lửa ở vòng tứ kết, nơi hứa hẹn những màn "long tranh hổ đấu" giữa các thế lực hàng đầu hiện nay.

Minh Đăng/Báo Tin tức