11:07 16/11/2022

WORLD CUP 2022: Bảng H - Thời cơ để Brazil tỏa sáng

Những năm qua, Brazil đi trên một con đường không mấy dễ dàng, nhưng với tài năng của HLV Tite, mọi thứ đang trở nên ổn định.

Việc tiếp nhận một tập thể thất bại kinh hoàng 1-7 trước tuyển Đức ở World Cup 2014 ngay sân nhà chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ cho bất cứ chiến lược gia nào. Nhưng theo thời gian, đội tuyển Brazil chơi ngày càng rõ nét, không quá bốc đồng và có nhiều mảng miếng tấn công.

Với tài nguyên cầu thủ chất lượng không bao giờ hết, Brazil có quá nhiều lựa chọn cho hàng công. Trong tay HLV Tite, tuyến mạnh nhất của Selecao chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng. Liên tục là những cái tên mới được tin tưởng, cầu thủ được chọn dựa trên phong độ. Nhờ vậy, những trận thắng đậm tới liên tục.Tháng 2 vừa qua, họ thắng Paraguay 4-0, trước đó là thắng Chile cũng với tỷ số tương tự. Sau đó, họ cũng có những chiến thắng “4 sao” trước Bolivia rồi 5-1 trước Hàn Quốc.

Hàng công quá mạnh nhưng việc HLV Tite liên tục phải thay đổi các nhân sự là để tìm ra phương án tối ưu nhất. Dĩ nhiên, Neymar luôn là người lĩnh xướng trên hàng công. Một cầu thủ “quốc dân” như anh không thể không có suất đá chính, trừ trường hợp gặp chấn thương. Ở hành lang cánh, những cái tên như Raphinha, Anthony hay Richarlison luôn được yêu cầu chơi rộng, đảo cánh liên tục, để tạo ra khoảng trống cho Neymar. Ngoài ra, một cầu thủ cũng được người hâm mộ Brazil kỳ vọng ở giải đấu tới chính là ngôi sao đang lên của Real Madrid, tài năng trẻ Vinicius Jr. Chưa kể, họ còn có Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli - hai “khẩu pháo” đang đạt phong độ cực cao trong mùa giải năm nay trong màu áo Arsenal.

Với những cái tên chất lượng cực cao và phong độ tốt, rõ ràng World Cup 2022 là cơ hội lớn để Brazil tìm lại vinh quang chiến thắng. HLV Tite từng chia sẻ: “Chúng tôi luôn cho phép các tiền vệ tham gia tấn công nhưng duy trì sự cân bằng giữa các tuyến luôn là điều quan trọng. Giành chiến thắng là điều tối quan trọng, chúng tôi cần cơ hội và ghi bàn”.

So với những đội còn lại trong bảng H, rõ ràng Brazil giành ưu thế hơn. Trước các đối thủ như Serbia, Cameroon hay Thụy Sĩ, Brazil đủ sức giành chiến thắng để sớm có vé đi tiếp. Điều họ cần làm nhất bây giờ là duy trì sự tập trung, vì vượt qua vòng bảng chưa bao giờ là vấn đề với các cầu thủ Brazil. Cái chính là khi bước vào những trận đấu loại trực tiếp, các ngôi sao của Selecao không có được cái đầu lạnh cần thiết. Ví dụ như trận thua trước Bỉ ở World Cup 2018, Brazil chơi hay hơn, cống hiến hơn, nhưng chỉ cần 1 tình huống mắc sai lầm, mọi nỗ lực mà HLV Tite thực hiện đã trở nên vô nghĩa. 4 năm trôi qua kể từ giải đấu trên đất Nga, HLV Tite rõ ràng đang rất nóng lòng sửa sai và mang về chiếc cúp danh giá cho đất nước.

Anh Hiển (TTXVN)