11:06 22/11/2022

World Cup 2022: Bảng E - Đức tìm chiến thắng trước Nhật Bản

Đức không có thói quen thất bại tại các kỳ World Cup và giải đấu đang diễn ra ở Qatar là cơ hội mà “Cỗ xe tăng” rất muốn thể hiện, đặc biệt là sau thất bại tại Nga cách đây 4 năm.

Chú thích ảnh
Đức không có thói quen thất bại tại các kỳ World Cup và giải đấu đang diễn ra ở Qatar là cơ hội mà “Cỗ xe tăng” rất muốn thể hiện. Ảnh: Dfb

Trong lịch sử, Đức từng vô địch thế giới 4 lần và họ vào tới vòng bán kết 4 trong tổng số 5 lần tham dự các kỳ World Cup trong thế kỷ 21, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trong giai đoạn này. Tuy nhiên, kỳ vọng đã trở thành nỗi thất vọng cách đây 4 năm, nhà đương kim vô địch đã bị loại ở vòng bảng sau khi để thua Mexico và Hàn Quốc. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1940, Đức không thể vượt qua vòng đầu tiên.

Chia sẻ với phóng viên trước trận đấu với Nhật Bản, trung vệ Niklas Sule - người cuối cùng trong danh sách đăng ký thi đấu của Đức trước Hàn Quốc tại World Cup 2018 - cho biết anh và các đồng đội đang tìm kiếm vinh quang mới. Anh nói: “Đó không còn là vấn đề nữa. Chúng ta đang sống trong xã hội có tốc độ nhanh, không có thời gian để nghĩ suy về thất bại. Chúng tôi cần phải hướng đến thành công. Những gì của ngày hôm qua đã không còn là mối quan tâm của mọi người lúc này”.  

Tại bảng E của World Cup 2022, Đức chung bảng với cả Tây Ban Nha và Costa Rica. Hai đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn Nhật Bản, chính vì vậy, đoàn quân của HLV Hansi Flick đang muốn có được 3 điểm ngay trong ngày ra quân để có bước khởi đầu thuận lợi. Một chiến thắng sẽ giúp Đức có những toan tính tốt hơn cho 2 trận đấu cuối của vòng bảng.

Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ (giờ Việt Nam) ngày 22/11.

Đội hình dự kiến:     
Đức: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Sane; Muller.     
Nhật Bản: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Shibasaki, Endo, Kamada; Ito, Asano, Minamino.
Anh Hiển (TTXVN)