06:07 02/06/2018

WORLD CUP 2018: Tây Ban Nha đặt niềm tin vào sức trẻ

Với việc kết hợp các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế và nhiều ngôi sao trẻ, Tây Ban Nha được đánh giá là một thế lực tại World Cup 2018.

Tiền vệ trẻ Marco Asensio. Ảnh: zimbio

Sau giai đoạn thống trị bóng đá quốc tế từ năm 2008 tới 2012 với lối đá tiki-taka trứ danh, tuyển Tây Ban Nha không có thành tích tốt ở World Cup 2014 và Euro 2016. Chính vì vậy, sứ mệnh thay đổi đã được trao cho HLV Julen Lopetegui - người đã âm thầm cải tổ đội hình của La Roja bằng những tài năng trẻ trong thời gian qua.

Trong chiến dịch vòng loại vừa qua, Tây Ban Nha thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng 9 trong tổng số 10 trận, trong đó có chiến thắng đậm 3-0 trước tuyển Italia. Còn trong các trận giao hữu trước World Cup 2018, trận thắng 6-1 trước tuyển Argentina của các học trò HLV Julen cũng đang mang tới cho người hâm mộ Tây Ban Nha cảm giác tự tin về khả năng giành chức vô địch thế giới một lần nữa.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, khó có thể tìm ra điểm yếu trong đội hình của La Roja - đội bóng vốn là sự kết hợp của các ngôi sao từ Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid, cùng với thủ môn có phong độ cực cao là David De Gea của Manchester United và "nhạc trưởng" David Silva của Manchester City.

Trong danh sách tới Nga, Tây Ban Nha có những "lão tướng"; như Andres Iniesta, Sergio Ramos, Sergio Busquets hay Gerard Pique. Đây đều là những ngôi sao đạt tới đẳng cấp thế giới, với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.

Tuy nhiên, điểm nhấn trong danh sách triệu tập của tuyển Tây Ban Nha chính là sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trẻ, như Koke, Isco, Dani Carvajal, Rodrigo và Asensio... Giới chuyên gia cho rằng World Cup 2018 chính là thời điểm chuyển giao quan trọng, quyết định sức mạnh của tuyển Tây Ban Nha trong những giải đấu tới.

Phát biểu tại sự kiện hội quân của toàn đội sau mùa giải với chiến tích vinh quang ở Champions League thuộc về Real Madrid, còn Europa League thuộc về Atletico Madrid, HLV Julen Lopetegui chia sẻ: "Có những cầu thủ khoác áo đội tuyển từ khi các cầu thủ trẻ như Asensio chỉ là những cậu bé đang tập chơi bóng. Với tôi, điều quan trọng là các cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha đã được thử thách ở các cấp độ đội trẻ, họ có cơ hội thi đấu quốc tế từ sớm. Tôi cho rằng cách tốt nhất để phát huy sức mạnh của mọi đội bóng chính là kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ từ các thế hệ. Chúng tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng rằng Tây Ban Nha sẽ có được sự kết hợp tốt trong giải đấu tới".

Tại World Cup 2018, Tây Ban Nha nằm ở bảng B, nơi họ chạm trán Bồ Đào Nha, Iran và Maroc. Với chất lượng đội hình hiện tại, không quá khó để Tây Ban Nha giành vé vào chơi vòng tiếp theo song điều họ cần làm là tính toán để chặng đường tiếp theo có thể tránh những "vật cản" như Uruguay, Pháp hoặc Argentina.

Một số thông tin đáng chú ý:

- HLV: Ông Julen Lopetegui. Cựu thủ môn của cả Real Madrid và Barcelona được lựa chọn thay thế HLV nổi tiếng Vicente del Bosque vào tháng 7/2016.

- Thủ quân: Trung vệ Sergio Ramos. Hiện tại, Ramos là tâm điểm chú ý của dư luận sau pha phạm lỗi kín khiến tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool gặp chấn thương trong trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, anh biết cách để vượt qua dư luận, tập trung cho giải đấu lớn sắp tới.

- Ngôi sao: Tiền vệ Andres Iniesta. Đây có thể là giải đấu quốc tế lớn cuối cùng của cầu thủ nhỏ con này. Mới đây, ngôi sao của Barcelona đã công bố quyết định chia tay đội bóng chủ sân Nou Camp để chuyển sang Nhật Bản "dưỡng già".

- Tài năng trẻ: Tiền vệ tấn công Marco Asensio. Ngôi sao trẻ của Real Madrid không có nhiều cơ hội chơi chính ở cấp CLB trong mùa giải vừa qua song mỗi khi có cơ hội, anh đều để lại ấn tượng. Đã có lúc giá chuyển nhượng của Asensio vượt mức 100 triệu USD, điều cho thấy các CLB châu Âu đánh giá cao tài năng của ngôi sao này như thế nào.

- Cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất: Thủ môn Iker Casillas với 167 lần.

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Tiền đạo David Villa với 59 lần lập công.

- Tên gọi khác: La Roj.

Đội hình sơ bộ:


Thủ môn: Pepe Reina (Napoli), David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao).


Hậu vệ: Nacho, Sergio Ramos, Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Nacho Monreal (Arsenal), Gerard Pique, Jordi Alba (Barcelona), Marc Bartra (Borussia Dortmund).


Tiền vệ: Sergio Busquets, Andres Iniesta (Barcelona), Saul Niguez, Koke (Atletico Madrid), Isco, Marco Asensio (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Munich), David Silva (Manchester City), Asier Illarramendi (Real Sociedad).


Tiền đạo: Alvaro Morata, Pedro (Chelsea), Iago Aspas (Celta Vigo), Jose Callejon (Napoli), Rodrigo (Valencia).


Anh Hiển (TTXVN)