06:17 11/06/2018

World Cup 2018: Những đội bóng 'một người'

Các ứng cử viên vô địch như Brazil, Tây Ban Nha và Đức đều có đội hình có chiều sâu. Số tài năng của họ vượt xa con số 23 cầu thủ được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho phép thi đấu tại Nga.

Nhưng bên cạnh đó vẫn có những đội tuyển chỉ có một ngôi sao thật sự, người sẽ gồng gánh nhiều trách nhiệm để hướng tới thành tích của cả đội. Dưới đây là 3 đội tuyển có sự chênh lệch chất lượng cầu thủ cao và đội hình chỉ tập trung vào một mũi nhọn duy nhất:

1. BỒ ĐÀO NHA

Cầu thủ Cristiano Ronaldo tập luyện tại Oeiras, Bồ Đào Nha ngày 5/6 để chuẩn bị cho World Cup 2018. Ảnh: THX/TTXVN

Không đội tuyển nào phù hợp với tiêu chí này hơn Bồ Đào Nha với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo. Các nhà vô địch châu Âu nổi tiếng là phụ thuộc vào ngôi sao của câu lạc bộ (CLB) Real Madrid đã nhiều năm nay. Nếu họ muốn tiến xa tại Nga, Ronaldo sẽ phải có một màn trình diễn tương tự như những gì anh làm được cho đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

Dù Ronaldo rời sân sớm trong trận chung kết EURO 2016 vì chấn thương và không đóng góp quá nhiều cho đội nhà ở trận đấu đó, nhưng anh vẫn là người góp công lớn nhất khiến đội nhà đi xa đến vậy. Hiện Ronaldo đang dẫn đầu thành tích ghi bàn của Bồ Đào Nha với 81 lần “phá lưới” sau 149 trận ra sân trên mọi mặt trận. Để Bồ Đào Nha làm nên điều gì đó ở World Cup 2018, Ronaldo sẽ phải tái hiện khả năng ghi bàn và kiến tạo đáng nể đó.

2. ĐAN MẠCH

Niềm vui của Christian Eriksen sau khi ghi bàn thắng trong trận đấu với đội Ireland tại vòng loại FIFA World Cup 2018 ở Dublin ngày 14/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Đan Mạch có một đội hình chất lượng và nhiều tuyển thủ của họ đang chơi ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên trên lý thuyết, chỉ Christian Eriksen mới có đủ khả năng tạo nên bước ngoặt khi Đan Mạch gặp khó khăn.

Xếp thứ 12 trong bảng xếp hạng FIFA, Đan Mạch sẽ phải rất vất vả nếu muốn tiến sâu tại giải, và tiền vệ của Tottenham Hotspur sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm nhất của đội trên sân.

Tại Tottenham, Eriksen chơi bên cạnh các cầu thủ hàng đầu như Dele Alli và Harry Kane, nhưng tuyển quốc gia của anh thiếu vắng những người đồng đội có đủ đẳng cấp. Ngoài Eriksen, chỉ có Kasper Schmeichel là một thành viên khác của Đan Mạch có vai trò thật sự đáng nói.

3. AI CẬP

“Những Pharaoh” là đội bóng “một người” rất rõ ràng của giải năm nay. Trước khi có thể thành hay bại ở nước Nga, Ai Cập đã phải mướt mồ hôi đón chờ tin tức về chấn thương của Mohamed Salah.

Cầu thủ Mohammed Salah vẫy chào người hâm mộ trong buổi tập luyện ở Cairo ngày 9/6. Ảnh: THX/TTXVN

Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018 vừa trải qua những tháng ngày tươi đẹp với CLB Liverpool khi cùng đội bóng này đi đến trận chung kết của Champions League và giúp họ giành vị trí thứ tư ở giải quốc nội.

Trong trận chung kết đó, anh đã bị chấn thương vai sau một va chạm với Sergio Ramos của Real Madrid. Đến nay, khả năng hồi phục của siêu sao này vẫn còn bỏ ngỏ, dù anh vẫn nằm trong danh sách chính thức của đội bóng Bắc Phi.

Salah chính là người ghi bàn thắng quyết định giúp Ai Cập giành quyền lọt vào Vòng chung kết World Cup 2018. Dù phải chơi một phong cách khác với khi ở Liverpool, địa vị cầu thủ xuất sắc nhất Ai Cập sẽ giúp anh truyền cảm hứng cho các đồng đội.
 
Hoài Sa (TTXVN)